30/08/2022 11:34 GMT+7

Ngành giao thông TP.HCM dồn sức phục vụ lễ, sẽ xả trạm nếu ùn tắc

THU DUNG - CHÂU TUẤN
THU DUNG - CHÂU TUẤN

TTO - Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp lễ 2-9, Sở Giao thông vận tải TP đã lên nhiều phương án, giải pháp. Trong đó chú trọng đến việc phải xả trạm nếu ùn tắc xảy ra tại trạm thu phí.

Ngành giao thông TP.HCM dồn sức phục vụ lễ, sẽ xả trạm nếu ùn tắc - Ảnh 1.

Xe cộ ùn ứ tại trạm thu phí Long Phước, TP.HCM - Ảnh: CHÂU TUẤN

Sáng 30-8, ông Trần Quang Lâm - giám đốc Sở Giao thông vận tải TP - đã chủ trì buổi họp bàn các phương án chống ách tắc giao thông, phục vụ đi lại thông suốt của người dân dịp lễ 2-9.

Trong đó, ông Lâm nhấn mạnh không để ùn tắc trong và ngoài bến xe Miền Đông và Miền Tây cũng như tình trạng "bát nháo" giao thông ở các cửa ngõ, sân bay, bến phà, trong đó xả trạm nếu ùn tắc xảy ra.

Sở Giao thông vận tải yêu cầu các doanh nghiệp BOT tăng cường nhân sự tổ chức các điểm hỗ trợ dán thẻ ETC và có phương án xử lý những xe chưa dán thẻ hoặc không có đủ tiền trong tài khoản. Đồng thời, có giải pháp xử lý xả trạm để đảm bảo thông suốt khi có ùn tắc giao thông.

Thanh tra sở sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các trường hợp vi phạm trên các tuyến đường cảng hàng không Tân Sơn Nhất. Tập trung vào hành vi vi phạm như: dừng đỗ xe đón khách không đúng phần đường, chèo kéo khách, thu cước không đúng giá.

Bố trí lực lượng chức năng kiểm tra hạ tầng giao thông, kê khai giá vé và hỗ trợ điều tiết giao thông ở các khu vực diễn ra lễ hội, điểm nóng như khu vực sân bay, bến xe liên tỉnh, Suối Tiên, xa lộ Hà Nội…

Ngành giao thông TP.HCM dồn sức phục vụ lễ, sẽ xả trạm nếu ùn tắc - Ảnh 2.

Hiện các bến xe tại TP đã chuẩn bị các phương án phục vụ giao thông dịp lễ - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tại cuộc họp, ông Đỗ Ngọc Hải - trưởng phòng quản lý vận tải đường bộ, Sở Giao thông vận tải - cho biết lượng hành khách tại các bến xe năm nay tăng khoảng 30%. Tuy nhiên, vẫn chỉ đạt khoảng 80% so với thời điểm năm 2019 (trước dịch).

Năm nay, từ ngày 15-8, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch để các bến xe và các đơn vị liên quan, thanh tra, các đơn vị vận tải chuẩn bị phục vụ tốt việc đi lại của người dân và đặc biệt chú trọng xử lý "xe dù, bến cóc".

Tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ này, dự kiến sản lượng hành khách cũng sẽ rất lớn (120.000 hành khách/ngày). Do đó, chúng tôi đã yêu cầu rà soát, xử lý nghiêm tình trạng "bát nháo" sân bay nếu xảy ra. Làm việc với các hãng taxi để đảm bảo lượng xe, tăng cường xe buýt kết nối  sân bay đi các nơi.

"Tuy cơ quan quản lý trực tiếp là cảng hàng không Tân Sơn Nhất, nhưng thời gian qua chúng tôi đã phối hợp tổ chức phân luồng, đảm bảo trật tự trong và ngoài sân bay. Cùng các đơn vị liên quan đề ra những phương án tối ưu cho Tân Sơn Nhất", ông Hải cho hay.

Hạ tầng giao thông gặt hái thành quả

Ông Lương Minh Phúc - giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP - cho biết từ đây tới cuối năm, chúng ta sẽ chứng kiến một sự chuyển động lớn tích cực về hạ tầng giao thông TP.

Từ đây đến cuối năm, có khoảng 10 dự án giải phóng mặt bằng sẽ được bàn giao. Ví dụ như: cầu Tân Long, Nam Lý, Ông Nhiêu, Ông Bồ, đường Lương Định Của (TP Thủ Đức). Đường Tên Lửa, đường Tân Kỳ Tân Quý, cầu Dầm Sắt 2 Cần Giờ sẽ hoàn thành kết quả về chương trình giải phóng mặt bằng.

Đầu năm 2023 sẽ có nhiều dự án lớn được khởi công xây dựng, điển hình như nút giao An Phú (TP Thủ Đức). Việc xây dựng nút giao này dự kiến sẽ xong trước lễ 30-4-2025.

Cảnh sát giao thông TP.HCM phân luồng từ xa tránh ùn tắc dịp lễ 2-9 Cảnh sát giao thông TP.HCM phân luồng từ xa tránh ùn tắc dịp lễ 2-9

TTO - Dịp lễ 2-9 được nghỉ nhiều ngày, dự báo lượng xe cộ sẽ tăng đột biến. CSGT TP.HCM đã có kế hoạch phân luồng từ xa, chủ động điều tiết không để ùn tắc kéo dài, giúp người dân di chuyển dịp lễ được an toàn.

THU DUNG - CHÂU TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên