​Ngành du lịch vào mùa "tết"

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Vài năm trở lại đây, do số ngày nghỉ dài nên kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 được coi là "tết" của ngành du lịch.

Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài kỷ lục (6 ngày, thậm chí có cơ quan, doanh nghiệp còn tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên nghỉ 8 ngày) khiến cho "tết du lịch" 2015 càng sôi động.

Khách đặt tour sớm

Một công ty du lịch cho hay, trong khi còn đang chốt sổ tour Tết Nguyên đán, đơn vị đã nhận đăng ký tour 30-4 và 1-5 của khách hàng.

Điều này cho thấy, người Việt Nam đi du lịch ngày càng chủ động hơn. Ngoài ra, Chính phủ sớm công bố ngày nghỉ lễ năm 2015 nên người đi du lịch trong nước có thể chủ động mọi kế hoạch của mình.

Kinh nghiệm không mua được tour tuyến như ý, không mua được vé máy bay, đặt phòng khách sạn do đặt tour quá muộn từ những mùa du lịch trước đã khiến cho nhiều du khách đặt tour ngay từ khi biết lịch nghỉ lễ. 

Việc khách hàng chủ động đặt mua tour sớm cũng giúp các hãng hàng không và lữ hành chủ động trong kế hoạch xây dựng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của khách. 

Bên cạnh đó, các hãng lữ hành cũng chủ động xây dựng sản phẩm tour, tăng thêm sản phẩm, dịch vụ cũng như đội ngũ hướng dẫn viên cho những điểm du lịch "hot".

Thị trường tour vì thế cũng được điều hòa hợp lý, không xảy ra tình trạng phải đầu tư dàn trải mọi điểm du lịch (như từng làm) nhưng thực tế thì điểm "nóng" lại thiếu dịch vụ, thiếu người phục vụ, điểm vắng khách thì “ế chỏng chơ”.

L09MDixb.jpg

Thị trường tăng trưởng từ 25-30%

Cho đến nay, một số công ty lữ hành đã “khóa sổ” nhiều đường tour nước ngoài, riêng các tour nội địa bằng đường bộ còn nhận rất ít khách.

Theo ghi nhận tại các công ty lữ hành, tính đến giữa tháng 4, số lượng khách đăng ký tour dịp 30-4 và 1-5 đạt khoảng 95%.

Mặc dù dịp nghỉ lễ dài ngày, dự đoán lượng khách tham gia tour sẽ tăng vượt trội nhưng các đơn vị lữ hành lớn hạn chế tối đa việc tăng giá tour để hỗ trợ du khách (một số tour trong nước đang bán có giá khuyến mại giảm đến 3,6 triệu đồng như chùm tour Canarval Hạ Long).

Các doanh nghiệp đã tự cân đối theo năng lực thực tế của mình để đặt trước các dịch vụ và không ôm đồm quá nhiều.

Hơn nữa, các hãng hàng không cũng không cho doanh nghiệp đặt chỗ nhiều mà căn cứ năng lực dịch vụ của các doanh nghiệp để phân bổ hợp lý.

Nếu các năm trước, có tình trạng doanh nghiệp “ôm” nhiều chỗ, bán đi bán lại cho nhau hoặc ban đầu bán giá cao, sau lại bán giá thấp thì năm nay không còn tình trạng đó.

Bởi vậy dịch vụ du lịch năm nay không quá khan hiếm, giá không tăng cao. 

Tất cả những yếu tố đó đã giúp cho thị trường du lịch dịp 30-4 và 1-5 năm nay ổn định hơn, lượng khách đăng ký cũng nhiều hơn.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất