05/02/2007 11:57 GMT+7

Ngành có nhiều khối thi, học như thế nào?

QUỐC DŨNG
QUỐC DŨNG

TTO - Vì sao nhiều trường có nhiều khối thi cùng một ngành, khi trúng tuyển học như thế nào? Đối tượng ưu tiên khu vực có cần giấy chứng nhận? Hệ CĐ của ĐH Giao thông vận tải TP.HCM có liên thông ĐH? Chuyển ngành học?... là những thắc mắc của thí sinh khi hỏi về tuyển sinh ĐH-CĐ 2007.

ijBZ4MSk.jpgPhóng to

Thí sinh làm bài thi trong kỳ thi tuyển sinh ĐH 2006 - Ảnh: Tiền Phong

TTO - Vì sao nhiều trường có nhiều khối thi cùng một ngành, khi trúng tuyển học như thế nào? Đối tượng ưu tiên khu vực có cần giấy chứng nhận? Hệ CĐ của ĐH Giao thông vận tải TP.HCM có liên thông ĐH? Chuyển ngành học?... là những thắc mắc của thí sinh khi hỏi về tuyển sinh ĐH-CĐ 2007.

Thông tin tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2007Ngành gì? Trường gì? Làm gì?Tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2006Điểm chuẩn và điểm NV2, 3 năm 2006Cấu trúc đề thi trắc nghiệm tốt nghiệp THPT và tuyển sinh 2007

* Em được biết Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM có nhiều ngành tuyển khối C, D. Vậy trường sẽ tuyển sinh như thế nào nếu thí sinh thi khối D đậu đủ chỉ tiêu, còn thí sinh thi khối C đậu cũng khá nhiều? Vì sao nhiều trường thi nhiều khối trong một ngành, khi trúng tuyển học có giống nhau không?

Ngành Giáo dục chính trị của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM những năm trước lấy điểm là bao nhiêu? Học viện Hành chính quốc gia có tuyển sinh không, nếu có thì sẽ tổ chức thi vào lúc nào, có chung với tuyển sinh ĐH-CĐ không? (Nguyễn Thành Chinh, Trường THPT Trần Phú - memorybiti@...)

- Ngoại trừ các ngành liên quan đến ngoại ngữ, các ngành còn lại của Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM) đều thi tuyển hai khối C, D1.

Trường sẽ lấy điểm chuẩn theo ngành hoặc khối, căn cứ vào điểm thi của từng khối để xác định điểm. Nếu cả hai khối không chênh lệch nhau nhiều thì sẽ lấy cùng chuẩn. Nếu khối C cao, khối D thấp và ngược lại thì sẽ lấy điểm chuẩn chênh nhau; tuy nhiên, chênh lệch mỗi khối không quá 5 điểm. Vì chỉ tiêu đã định trước nên trường sẽ xác định điểm chuẩn phù hợp (cộng cả số lượng thí sinh được hưởng ưu tiên).

Không riêng gì Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM, hầu hết các trường ĐH, CĐ đều có những ngành tuyển sinh hai, thậm chí ba, bốn khối thi khác nhau. Chẳng hạn ĐH Luật TP.HCM tuyển tất cả các ngành các khối A, C, D1; ĐH dân lập Văn Hiến tuyển ngành Tâm lý học các khối A, B, C, D1, D3, D4...

Tuy các ngành này thi tuyển vào hai khối khác nhau, điểm chuẩn trúng tuyển của các khối thi cũng có thể khác nhau nhưng sau khi trúng tuyển, sinh viên sẽ được học một chương trình giống nhau.

Ngành Giáo dục chính trị của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM có điểm chuẩn năm 2006 là 15 và năm 2005 là 15.5. Học viện Hành chính quốc gia đào tạo cử nhân Hành chính học và tuyển theo hai khối A, C. Học viện tuyển sinh trong cả nước, thi theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT, đợt 1 khối A và đợt 2 khối C. Điểm trúng tuyển theo khối thi.

* Nếu là thí sinh tự do thì thời gian, địa diểm và cách nộp hồ sơ đăng ký dự thi ĐH-CĐ tại TP.HCM như thế nào? Nếu là đối tượng được ưu tiên (khu vực) thì có cần giấy chứng nhận của địa phương không? (croket77@...)

- Theo quy định, thí sinh tự do nộp hồ sơ theo hệ thống của các Sở GD-ĐT từ ngày 10-3 đến 10-4-2007 hoặc tại các trường tổ chức thi từ ngày 11-4 đến 17-4-2007. Riêng học sinh đang học lớp 12 THPT tại trường nào thì nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại trường đó. Học sinh đang học lớp 12 không nộp hồ sơ qua Sở GD-ĐT hoặc tại trường thi.

Tại TP.HCM, thí sinh tự do ngoài điểm thu nhận thuộc Sở GD-ĐT TP.HCM (47 Lý Tự Trọng, quận 1) cũng có thể nộp hồ sơ tại điểm thu nhận của Văn phòng 2 Bộ GD-ĐT tại Nhà Văn hóa Thanh niên (4 Phạm Ngọc Thạch, quận 1).

Ưu tiên khu vực đã quy định sẵn, nên bạn phải khai đúng khi làm hồ sơ. Theo quy định, thí sinh học liên tục và tốt nghiệp THPT hoặc tương đương ở nơi nào thì hưởng ưu tiên khu vực theo khu vực đó (không còn tính điểm ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú của thí sinh). Quy định tính điểm ưu tiên này được áp dụng cho tất cả thí sinh, kể cả những thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ những năm trước.

* Nếu em trúng tuyển vào Khoa Kinh tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) ngành Kinh tế công cộng nhưng em muốn theo học ngành Kế toán - kiểm toán được không? (jam_moon2000@...)

- Theo nguyên tắc, thí sinh đăng ký ngành nào chỉ được xét vào ngành đó. Trong một số ít trường hợp, các trường có giải quyết chuyển ngành với điều kiện: thí sinh có lý do chính đáng (chẳng hạn như sức khỏe, hoàn cảnh không phù hợp với ngành đã đăng ký); thí sinh đủ điểm trúng tuyển vào ngành dự thi và cả ngành định chuyển sang, đồng thời ngành thí sinh muốn chuyển cũng phải còn chỉ tiêu tuyển mới được giải quyết chuyển ngành. Do đó, việc chuyển ngành, bạn phải liên hệ với Phòng Đào tạo để trình bày lý do và nguyện vọng.

* Nếu em thi vào ngành Xây dựng cầu đường của Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM mà không đủ điểm thì có được xét tuyển vào những ngành khác đủ điểm thi không hay phải đăng ký nguyện vọng? Và mình có thể đăng ký bao nhiêu trường ĐH có cùng ngành như thế? Còn nếu đủ điểm vào hệ CĐ của trường thì khi học xong hệ CĐ có được học liên thông lên ĐH của trường không? (Cao Chí Hùng, chihung18583@...)

- Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM thi tuyển khối A, nếu không trúng tuyển nguyện vọng (NV) 1, những thí sinh dự thi ĐH theo đề chung của Bộ GD-ĐT, nhưng có kết quả thi bằng hoặc cao hơn điểm sàn ĐH (hoặc CĐ) thì được tham gia xét tuyển NV2, NV3 vào các trường ĐH-CĐ có cùng khối thi, trong vùng tuyển cho phép.

Theo đó, thí sinh chỉ được nộp một hồ sơ xét tuyển NV2 vào một trường bằng Giấy chứng nhận kết quả thi số 1, nếu không trúng tuyển NV2 thì dùng Giấy chứng nhận kết quả thi số 2 để xét tuyển NV3.

Thí sinh có thể nộp nhiều hồ sơ đăng ký dự thi vào nhiều trường ĐH và được nhận giấy báo dự thi bằng với hồ sơ nộp vào. Chính vì vậy chọn thi vào trường nào sẽ được quyết định bằng việc thí sinh đến làm thủ tục dự thi trước mỗi đợt thi và nộp lệ phí thi. Do đó, bạn nên cân nhắc kỹ mình sẽ thi trường nào ngay từ lúc đầu để đến ngày dự thi không phải lúng túng lựa chọn.

Hệ CĐ của Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM đào tạo các ngành Điều khiển tàu biển (mã ngành C65), Khai thác máy tàu thủy (C66), Công nghệ thông tin (C67), Cơ khí động lực (Cơ khí ô tô) (C68), Kinh tế vận tải biển (C69). Hệ CĐ không tổ chức thi tuyển, lấy kết quả thi ĐH năm 2007 của những thí sinh đã dự thi khối A vào các trường ĐH trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

Trong đó, nếu thí sinh trúng tuyển vào các ngành Điều khiển tàu biển, Khai thác máy tàu thủy, Công nghệ thông tin và Kinh tế vận tải biển sẽ được đào tạo liên thông lên ĐH để cấp bằng chính quy.

Các bậc phụ huynh và các bạn học sinh có những yêu cầu thắc mắc về tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2007, thắc mắc các ngành học, quy chế... có thể gửi email đến Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ: tuyensinh@tuoitre.net.vn

Tuổi Trẻ Online sẽ trả lời thắc mắc của bạn đọc trong thời gian sớm nhất. Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu (font chữ unicode).

QUỐC DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên