29/02/2024 10:39 GMT+7

Ngẩn ngơ với con đường 282 cây hoa kèn hồng ở Sóc Trăng

Do nắng nóng nên 282 cây kèn hồng hai bên đường vào khu hành chính huyện Châu Thành, Sóc Trăng nở hoa sớm, đang là điểm check-in lý tưởng cho người dân miền Tây.

Hoa kèn hồng khoe sắc hai bên đường vào khu hành chính huyện Châu Thành - Ảnh: KHẮC TÂM

Hoa kèn hồng khoe sắc hai bên đường vào khu hành chính huyện Châu Thành - Ảnh: KHẮC TÂM

Những ngày này, từ sáng sớm đến chập tối, hàng ngàn người khắp nơi tìm đến con đường vào khu hành chính huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng (từ quốc lộ 1 rẽ vào, cách trung tâm TP Sóc Trăng khoảng 15km, theo hướng từ Sóc Trăng đi Cần Thơ) để chụp hình hoa kèn hồng.

Trên con đường dài khoảng 1km này, hai bên đường rợp bóng cây kèn hồng trổ hoa rực rỡ, có cây chỉ toàn cụm hoa hồng phấn, ai thấy cũng phải ngẩn ngơ, đứng lại ngắm nhìn hoặc lưu lại vài tấm hình để làm kỷ niệm.

Hai bên đường tràn ngập sắc hoa kèn hồng

Hai bên đường tràn ngập sắc hoa kèn hồng

Sáng 29-2, chị Xuân Lan (ngụ phường 1, TP Sóc Trăng) là một trong những người có mặt từ sớm. Sau khi đảo quanh một vòng con đường, chị dừng lại đoạn có những cây kèn hồng nở rộ để chụp hình.

Chị Xuân Lan cho biết so với mọi năm, năm nay kèn hồng nở hoa sớm và tập trung hơn.

Chị Xuân Lan say sưa check - in bên hàng cây kèn hồng ở Châu Thành 

Chị Xuân Lan say sưa check - in bên hàng cây kèn hồng ở Châu Thành

"Do vậy tui sắp xếp công việc kinh doanh để chụp hình, nếu không sẽ bỏ qua khoảnh khắc hoa kèn hồng khoe sắc. So với nhiều loại hoa khác, hoa kèn hồng có màu sắc nhẹ nhàng, thanh nhã nên khi chụp dễ ăn hình. Đường sá khu này mới được nâng cấp, thoáng mát, người dân tha hồ check - in", chị Xuân Lan bày tỏ.

Đang say sưa tạo dáng, chị Hoàng Yến (Cần Thơ) cho biết sáng nay chị thuê ô tô cùng mấy người bạn tới Châu Thành để chụp hình hoa kèn hồng.

"Tui nghe nói từ vài năm trước nhưng cũng chưa mường tượng được nó đẹp đến mức này. Đúng là điểm chụp hình độc nhất vô nhị ở miền Tây.

Mình không có điều kiện đi Đà Lạt hoặc ra nước ngoài ngắm hoa anh đào. Thôi đành chụp hình hoa kèn hồng ở Sóc Trăng cũng đẹp không thua gì. Những khi có gió, cánh hoa rơi nhìn rất lãng mạn. Chắc chắn, những mùa kèn hồng tiếp theo tui sẽ trở lại con đường này", chị Hoàng Yến nói.

Từng cụm hoa kèn hồng trong gió hai bên đường

Từng cụm hoa kèn hồng trong gió hai bên đường

Ông Nguyễn Văn Mỹ - phó chủ tịch UBND huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng - cho biết do thời tiết năm nay nắng nóng nên cây kèn hồng ở Châu Thành nở hoa sớm hơn.

"Thường mọi năm, kèn hồng nở hoa rộ từ ngày 8 đến 15-3 nhưng năm nay cuối tháng 2, đầu tháng 3 đã nở hoa rực rỡ", ông Mỹ thông tin.

Theo ông Mỹ, trong vài ngày tới con đường vào trung tâm hành chính huyện sẽ thu hút rất nhiều người dân khắp nơi đến tham quan, chụp ảnh. "Huyện đã bố trí lực lượng sắp xếp, đảm bảo trật tự, an toàn cho người dân đến vui chơi tại đường hoa kèn hồng", ông Mỹ nói.

Theo ông Mỹ, toàn tuyến đường vào trung tâm hành chính huyện Châu Thành có 282 cây kèn hồng, trong đó có 160 cây trồng từ năm 2012. Sau đó thấy cây nở hoa đẹp, năm 2019, huyện tiếp tục trồng bổ sung 122 cây.

Nhiều người về con đường hoa kèn hồng để chụp hình 

Nhiều người về con đường hoa kèn hồng để chụp hình

Sài Gòn có thêm mùa hoa kèn hồngSài Gòn có thêm mùa hoa kèn hồng

TTO - Những ngày gần đây, dọc nhiều con đường của Sài Gòn người đi đường dễ dàng bắt gặp những sắc hồng rực rỡ của hoa kèn hồng, tưởng như lạc giữa Đà Lạt mộng mơ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên