05/12/2021 09:00 GMT+7

Ngân hàng vào cuộc giải bài toán minh bạch từ thiện trên nền tảng số

V.C
V.C

Làm từ thiện cũng đồng nghĩa với việc các tổ chức, cá nhân cần có trách nhiệm minh bạch tài chính với cộng đồng. Tuy nhiên, việc sử dụng tài khoản cá nhân để gây quỹ đôi khi khiến việc công khai quá trình thu chi khó có thể minh bạch như mong muốn.

Ngân hàng vào cuộc giải bài toán minh bạch từ thiện trên nền tảng số - Ảnh 1.

Những hoạt động thiện nguyện do những cá nhân tổ chức trong mùa dịch đã góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái của người Việt

Sao kê là hình thức quen thuộc để kiểm soát lịch sử giao dịch của tổ chức, cá nhân từ tài khoản ngân hàng. Thế nhưng thời gian qua, "sao kê" đã trở thành một trong những từ khóa được nhắc đến nhiều bởi liên quan đến những hoạt động từ thiện của một số cá nhân, người nổi tiếng.

Điểm chung của các trường hợp này là đều sử dụng các tài khoản thanh toán cá nhân để nhận đóng góp, gây quỹ. Trong khi đó, việc công bố thông tin về tài khoản cá nhân của khách hàng được các ngân hàng bảo vệ chặt chẽ khiến cho ngay cả nhưng người đi làm từ thiện cũng có những khó xử nhất định trong quá trình minh bạch thông tin.

Rất nhiều nghệ sĩ ngay sau đó đã công bố những bản sao kê từ ngân hàng về các khoản thu chi trong quá trình làm thiện nguyện để giải đáp những hoài nghi từ cộng đồng. Tuy nhiên, vấn đề được đặt ra sau đó là liệu sao kê đã đủ chứng minh cho sự minh bạch trong suốt quá trình hoạt động thiện nguyện hay chưa? Liệu các khoản chi đã tương ứng với nguồn thu đầu vào hay không? Những vướng mắc này phần nào đã khiến cho niềm tin vào hoạt động thiện nguyện cộng đồng bị ảnh hưởng.

Là ngân hàng đi hàng đầu trong các giải pháp công nghệ số, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã nhanh chóng phát triển giải pháp để hóa giải phần nào những khoảng còn "tranh tối tranh sáng" của hoạt động thiện nguyện. MB cho biết, giải pháp này góp phần thúc đẩy các công tác thiện nguyện minh bạch, tạo dựng niềm tin, sự ủng hộ của xã hội đối với hoạt động ý nghĩa này.

Theo đó, công nghệ công nghệ tích hợp Thiện nguyện gồm 3 cấu phần: Tài khoản ngân hàng, ứng dụng và website Thiện nguyện (https://thiennguyen.app) giúp những người gây quỹ và người ủng hộ có thể kết nối trực tiếp, tương tác thường xuyên với nhau. 

Người gây quỹ có thể dễ dàng mở "Tài khoản thiện nguyện" gồm 4 số dễ nhớ, dễ mở trên nền tảng trực tuyến mà không cần phải sử dụng tài khoản cá nhân. Tài khoản thanh toán VND do MB phát hành miễn phí dành riêng cho cá nhân, câu lạc bộ gây quỹ vì mục đích thiện nguyện.

Ngân hàng vào cuộc giải bài toán minh bạch từ thiện trên nền tảng số - Ảnh 2.

Đáng chú ý, tài khoản được tích hợp tính năng tự động công khai, minh bạch số dư tài khoản và toàn bộ giao dịch theo thời gian thực tế

Không chỉ giải quyết vấn đề tách bạch tài khoản cá nhân và tài khoản dùng làm thiện nguyện, giải pháp thiện nguyện của MB còn giúp người ủng hộ có thể nhanh chóng biết được nguồn tiền mình ủng hộ đã đến đúng nơi cần đến hay chưa, đồng thời có thể chủ động theo dõi mọi nguồn thu chi theo ngày, dưới dạng biểu đồ giao dịch của tài khoản gây quỹ. Các cá nhân, câu lạc bộ gây quỹ cũng dễ dàng kêu gọi ủng hộ, cung cấp thông tin mà không cần sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân.

Thành viên Ban điều hành - Giám đốc Khối Ngân hàng số MB Vũ Thành Trung, cho biết: "Với giải pháp này, chúng tôi mong muốn sẽ góp phần minh bạch hoạt động thiện nguyện và đóng góp vào sự nghiệp làm thiện nguyện chung trên toàn quốc. 

Tại ứng dụng, người tham gia không nhất định làm từ thiện bằng tiền, mà ở đây cá nhân có thể tương tác, tư vấn cho những ai có nhu cầu huy động từ thiện. Thậm chí, cá nhân có thể xác thực thông tin địa chỉ người được giúp đỡ hoặc hơn nữa có thể theo dõi những thay đổi của những gia đình khi được giúp đỡ trong thời gian về sau."

Triển khai thí điểm từ ngày 15-9, đến nay, tài khoản thiện nguyện của MB đã cung cấp tài khoản chuyên dùng cho 150 cá nhân vận động ủng hộ có nghề nghiệp chuyên môn đa dạng như doanh nhân, nhà báo, nghệ sĩ, luật sư, nhà giáo, các đội nhóm tình nguyện trên toàn quốc.

Ứng dụng thiện nguyện cũng được cộng đồng ủng hộ với gần 8.000 tài khoản người dùng, 3.500 lượt ủng hộ trị giá hơn 5 tỉ đồng cho 50 mục tiêu và chiến dịch được phát động.

Nghị định 93/2021/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 11-12.

Nghị định ghi rõ các cá nhân tham gia vận động phải mở tài khoản riêng tại ngân hàng theo từng cuộc vận động, để tiếp nhận, quản lý toàn bộ tiền đóng góp. Vì vậy, các cá nhân nên có tài khoản thiện nguyện minh bạch trước thời điểm này thay vì dùng chung tài khoản cá nhân như hiện nay.

Đăng ký mở tài khoản thiện nguyện và theo dõi các chiến dịch trên App Thiện Nguyện tại: http://onelink.to/37gnyt

V.C
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên