03/02/2010 07:23 GMT+7

Ngân hàng máu hiện đại, tự động hóa tại TP.HCM

LÊ THANH HÀ thực hiện
LÊ THANH HÀ thực hiện

TT - Ngày 2-2, ngân hàng máu thuộc Bệnh viện Truyền máu - huyết học TP.HCM chính thức đi vào hoạt động tại 118 Hùng Vương, Q.5.

PGS TS BS Nguyễn Tấn Bỉnh, giám đốc Bệnh viện Truyền máu - huyết học TP, cho biết ngân hàng máu được xây dựng sáu tầng, tổng diện tích sử dụng 4.200m2. Kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị là 7 triệu USD do ngân sách TP cấp. Ngoài việc cung ứng máu và các sản phẩm về máu để điều trị cho bệnh nhân, ngân hàng máu còn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học về tế bào gốc, các bệnh lý máu ác tính và di truyền, ghép tủy...

* Xin ông cho biết công suất của ngân hàng máu và trang thiết bị được đầu tư thế nào?

- Ngân hàng máu có thể xử lý, lưu trữ được 300.000 đơn vị máu toàn phần. Các trang thiết bị phục vụ hoạt động chuyên môn từ khâu lấy máu đến điều chế sản phẩm máu, xét nghiệm sàng lọc, lưu trữ bảo quản, tia xạ các chế phẩm máu và phân phối cho các bệnh viện...đều được đầu tư mới hiện đại để đảm bảo chất lượng và an toàn cao nhất cho các sản phẩm máu cung cấp cho người bệnh.

* Ngân hàng máu có thể sản xuất và cung ứng được những chế phẩm máu gì?

- Ngân hàng máu điều chế, sản xuất được tất cả thành phần máu là hồng cầu lắng, huyết tương đông lạnh, tiểu cầu đậm đặc pool, tiểu cầu đậm đặc chiết tách từ máy chiết tách tế bào tự động, kết tủa lạnh, chiết tách các tế bào gốc tạo máu. Đặc biệt, ngân hàng máu còn có quy trình sản xuất và lưu trữ đông lạnh hồng cầu các nhóm máu hiếm (hồng cầu Rh-) với thời gian bảo quản lên đến hàng chục năm. Nguồn máu hiếm được lưu trữ sẵn sàng cung ứng ngay cho bệnh nhân có nhu cầu với số lượng lớn và bất cứ lúc nào mà không phải chờ đợi, tìm kiếm người cho như lâu nay.

* Ngân hàng máu cuống rốn của bệnh viện thành lập từ năm 2004 có được nâng cấp?

- Ngân hàng máu cuống rốn cũng được nâng công suất lưu trữ lên 10.000 mẫu tế bào gốc, tương đương một ngân hàng máu cuống rốn tầm cỡ quốc tế (hiện đã lưu trữ 2.000 mẫu). Ngân hàng máu cuống rốn còn được đầu tư mới hệ thống trữ đông -196OC và được kiểm soát hoàn toàn bằng hệ thống tự động.

“Ngân hàng con” này sẵn sàng tiếp nhận lưu trữ nguồn tế bào gốc của chính bản thân đứa trẻ được sinh ra, để sau này từ tế bào gốc lưu trữ sẽ sử dụng trở lại cho chính bản thân đứa trẻ hoặc thân nhân khi có bệnh và có chỉ định điều trị bằng phương pháp ghép tế bào gốc. Nguồn tế bào gốc này được lưu giữ bảo quản vài chục năm mà vẫn đảm bảo chất lượng khi cần sử dụng.

* Còn việc xét nghiệm và sàng lọc máu tại ngân hàng máu được đầu tư thế nào?

- Ngân hàng máu có một khu xét nghiệm chuyên về di truyền học và sinh học phân tử với nhiều thiết bị hiện đại, tự động, có thể xét nghiệm đánh giá tất cả những đột biến của nhiễm sắc thể trong các bệnh lý huyết học, xét nghiệm xác định quan hệ huyết thống, xét nghiệm để ghép cơ quan (HLA)...

Khu xét nghiệm, ngoài sàng lọc máu còn có chức năng là đơn vị tham chiếu về các xét nghiệm huyết học và miễn dịch truyền máu khi có tranh chấp về kết quả.

LÊ THANH HÀ thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên