16/03/2008 21:39 GMT+7

Ngân hàng dữ liệu "cứu nhân loại" trên Mặt trăng

TRẦN ĐỨC THÀNH
TRẦN ĐỨC THÀNH

TT - Một kế hoạch xây dựng kho dự trữ trên Mặt trăng để giúp con người có thể hồi sinh sau "ngày tận thế" đang được các nhà khoa học Anh xúc tiến, theo một bài báo trên tờ Telegraph ngày 11-3-2008.

ZRdMTaQQ.jpgPhóng to
ESA hi vọng sẽ có người làm việc ở Ngân hàng dữ liệu trên Mặt trăng
TT - Một kế hoạch xây dựng kho dự trữ trên Mặt trăng để giúp con người có thể hồi sinh sau "ngày tận thế" đang được các nhà khoa học Anh xúc tiến, theo một bài báo trên tờ Telegraph ngày 11-3-2008.
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Đó là nơi sẽ cất giữ các mẫu DNA, phôi người và tất cả những vật chất thiết yếu nhất cho sự sống. Nó sẽ được kích hoạt một khi Trái đất bị hủy diệt bởi một thiên thạch lớn, một sự cố khủng khiếp của khí hậu, hay một vụ diệt chủng bởi bom nguyên tử.

Theo ông Bernard Foing, giám đốc điều hành nhóm công tác thám hiểm Mặt trăng (ILEWG), đây là một loại ngân hàng dữ liệu, sẽ cung cấp những "người sống sót" cho Trái đất nhờ các thiết bị điều khiển từ xa nhằm hồi phục giống nòi người. Dự kiến trong kho dữ liệu này sẽ có các đĩa chứa mã tất cả các chuỗi DNA, các chỉ thị làm kim loại nung chảy và gieo trồng cây cối. Chúng sẽ được chứa trong một kho chôn dưới lòng Mặt trăng, nhưng không quá sâu, và sẽ được các người máy trông coi.

Nếu "ngày tận thế" ập đến, các tín hiệu truyền thông sẽ gửi dữ liệu tới những máy thu được bảo vệ cẩn mật trên Trái đất. Nhưng nếu không ai tiếp nhận, các tín hiệu sẽ tiếp tục được phát đi cho đến khi có người nhận mới thôi.

Uất kim hương và DNA

Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) đang hi vọng có thể tiến hành vào thập niên tới các thử nghiệm đầu tiên để tìm hiểu xem liệu các cơ thể sống có thể tồn tại trong kho dự trữ dưới lòng Mặt trăng không. Bernard Foing, nhà khoa học hàng đầu của ESA, tiết lộ: các bông hoa đầu tiên, gồm hoa uất kim hương và arabidopsis (một loài hoa được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học) sẽ được trồng trên Mặt trăng từ năm 2012-2015.

Uất kim hương là lý tưởng, bởi nó có thể được đông lạnh, vận chuyển trên những khoảng đường dài và có thể trồng mà không cần nhiều chất dinh dưỡng. Cùng với khí oxy, bầu khí quyển nhân tạo và đất giàu quặng của Mặt trăng; tất cả có thể hình thành một nền tảng cho hệ sinh thái. Tóm lại, theo Foing, sẽ có một loại "thuyền Noah" - như truyền thuyết về con thuyền cứu tinh - ở trên Mặt trăng, với sự đa dạng giống loài của sinh quyển.

Kho dự trữ về sau có thể chứa thêm các vi khuẩn, phôi động vật và các hạt giống cũng như những thánh tích, di vật văn hóa tương tự như ở các bảo tàng.

Nối với 4.000 hầm trú ẩn

Một trong các nguồn năng lượng cho kho dự trữ sẽ là pin sử dụng năng lượng mặt trời. Thông tin trong kho dự trữ sẽ được lưu với các thứ tiếng Ả Rập, Trung Quốc, Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha. Các bộ truyền dẫn sẽ liên kết "con thuyền" với 4.000 hầm trú ẩn trên mặt đất, nơi sẽ chứa củi, lương thực dự trữ, nước cho những người sống sót sau thảm họa.

Để đưa kho dự trữ vào hoạt động, theo tiến sĩ Foing, cần đưa con người lên Mặt trăng, chỉ có chính họ mới có thể làm tất cả những việc cần thiết để phòng thí nghiệm gen của con người hoạt động thành công. "Nhân loại đang làm việc ở các hướng như giải mã gen người, nhân bản và nghiên cứu tế bào mầm. Còn các nhà khoa học của chúng tôi, làm việc trên Mặt trăng, có thể cho các công nghệ này thích nghi với điều kiện Mặt trăng".

Việc xây dựng kho dự trữ đã được thảo luận hồi tháng hai vừa qua tại hội thảo "Các giải pháp vũ trụ cho những vấn đề toàn cầu của Trái đất" tại Đại học Vũ trụ quốc tế (ISU) ở Strassburg, Pháp.

TRẦN ĐỨC THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất