07/09/2019 09:15 GMT+7

Ngân hàng Đông Á đại hội cổ đông bất thường sau 4 năm bị kiểm soát đặc biệt

A.HỒNG
A.HỒNG

TTO - Sau bốn năm không tổ chức đại hội cổ đông, Ngân hàng Đông Á vừa thông báo sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2019. Thời điểm chốt danh sách là 17h ngày 26-9.

Ngân hàng Đông Á đại hội cổ đông bất thường sau 4 năm bị kiểm soát đặc biệt - Ảnh 1.

Thời gian qua, Ngân hàng Đông Á đã trải qua hàng loạt biến cố - Ảnh: T.L

Thời gian tổ chức đại hội cũng như các nội dung cụ thể cuộc họp chưa được ngân hàng này tiết lộ.

Lần gần nhất Ngân hàng Đông Á tổ chức đại hội cổ đông thường niên vào tháng 7-2015. Một tháng sau, Ngân hàng Đông Á bị Ngân hàng Nhà nước đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. Sau đó hàng loạt nguyên lãnh đạo của ngân hàng này bị bắt.

Kể từ khi bị Ngân hàng Nhà nước đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, cổ đông của Ngân hàng Đông Á cũng không được chuyển nhượng cổ phần, ngân hàng này cũng không công bố báo cáo tài chính.

Hiện các lãnh đạo chủ chốt của ngân hàng này từ chủ tịch hội đồng quản trị đến tổng giám đốc hầu hết là nhân sự mới.

Hồi tháng 5, trong lúc TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái xảy ra tại Ngân hàng Đông Á, Ngân hàng Nhà nước đã có quyết định chỉ định nhân sự tham gia ban kiểm soát ngân hàng này.

Lý do là nhằm hỗ trợ, củng cố hoạt động, tăng cường quản trị rủi ro của Ngân hàng Đông Á sau một loạt biến cố xảy ra thời gian qua.

Theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước, ban kiểm soát Ngân hàng Đông Á gồm 3 thành viên, trong đó ông Trần Đức, sinh năm 1982, giữ chức trưởng ban kiểm soát.

Hai thành viên chuyên trách còn lại là các ông Trần Quốc Toàn sinh năm 1985 và bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt sinh năm 1984.

Trả lời báo chí trước đây, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước TP.HCM cho biết đang trình Chính phủ phê duyệt đề án tái cơ cấu Ngân hàng Đông Á theo rất nhiều phương án. Gần đây, hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Đông Á đã duy trì ổn định và đã có những tiến triển tích cực, tỉ lệ thanh khoản được duy trì cao hơn quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Vốn điều lệ của Ngân hàng Đông Á hiện tại là 5.000 tỉ đồng. HĐQT Ngân hàng Đông Á hiện tại có 5 người gồm chủ tịch Võ Minh Tuấn, 4 thành viên Nguyễn Thanh Tùng (kiêm tổng giám đốc), Trần Văn Đình, Nguyễn Đình Trường, Huỳnh Phương.

Ngân hàng Nhà nước ‘thay máu’ nhân sự ban kiểm soát Ngân hàng Đông Á Ngân hàng Nhà nước ‘thay máu’ nhân sự ban kiểm soát Ngân hàng Đông Á

TTO - Trong lúc TAND cấp cao tại TP.HCM đang xét xử phúc thẩm vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái xảy ra tại Ngân hàng Đông Á, Ngân hàng Nhà nước vừa có quyết định chỉ định nhân sự tham gia ban kiểm soát ngân hàng này.

A.HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên