
Thuốc giả mà Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp
"Kẹo rau củ", sữa giả chưa kịp lắng xuống, cơ quan chức năng đã phát hiện thêm thuốc chữa bệnh giả, "công nghệ" làm giá ngậm hóa chất. Những thứ giết người này đều đã tung hoành trên thị trường trong thời gian dài.
Không lo sao được khi những loại "độc dược" khoác áo thực phẩm này đang có mặt trong tủ thuốc, quầy bán thực phẩm của một vài địa chỉ vốn được cho là uy tín lâu nay. Tính cẩn thận và tinh thần cảnh giác của khách hàng đã bị đánh gục trước công nghệ làm giả.
Năm ngoái, "lò" chế biến cà phê từ… bắp và hương liệu đã bị "bóc phốt". Người trực tiếp pha cà phê bán cũng thành trung gian tiêu thụ một loại thức uống mà chỉ những ai làm ra nó mới biết rõ thành phần.
Với thuốc chữa bệnh giả, sự tàn phá mới thật khủng khiếp. Bệnh nhân nghèo đã kiệt quệ vì bệnh lý nặng, kéo dài, lại bị "bồi" thêm cú đánh từ "dược phẩm" rẻ tiền, tiết kiệm chi phí điều trị.
Những bệnh nhân uống nhầm thuốc giả có thể khiến bệnh cũ nặng hơn, đồng thời chuốc thêm bệnh mới vì thuốc giả. Trục lợi bằng tính mạng, sức khỏe của người dùng phải gọi đúng là tội ác.
Vậy chặn hàng giả, thuốc giả, thức ăn đồ uống gây nguy hại cho sức khỏe cách nào? Chờ "lương tâm" của người sản xuất, chế biến chắc rất khó.
Ngay cả hàng trăm nhân công ngày đêm trực tiếp tham gia làm ra những thành phẩm, đóng gói kỹ càng, dĩ nhiên họ thừa biết thành phần gồm những gì song vẫn im lặng làm việc kiếm đồng lương, sống chết mặc bay thì không thể hy vọng ai đó dũng cảm lên tiếng, vạch trần.
Tổ chức tổng tấn công hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng là việc cần làm ngay. Đi cùng với đó, cần sửa đổi, thay thế một số quy định không còn phù hợp. Mấu chốt nằm ở khâu hậu kiểm chất lượng sản phẩm. Nếu để nhà sản xuất tự công bố, tự lưu hành thì rất khó cải thiện thực trạng hàng giả hiện nay.
Niềm tin đặt sai chỗ
Sữa giả, thuốc giả cùng nhiều thực phẩm chức năng không như quảng cáo đã được những người nổi tiếng tham gia giới thiệu trở thành sản phẩm có "công dụng vượt trội". Người dân mua sản phẩm vì tin tưởng vào người quảng cáo.
Những phanh phui sữa giả, thuốc giả, kẹo không đúng chất lượng gần đây như một gáo nước lạnh giội vào niềm tin dễ dàng đến mức không cần kiểm chứng của cộng đồng. Công chúng sẽ có thêm sự cẩn trọng cần thiết trước các sản phẩm liên quan đến sức khỏe đang rầm rộ chào bán.
Nhiều người Việt vẫn dễ dãi khi mua thuốc uống, không cần khám bệnh, không cần bác sĩ kê toa, ai bày thuốc gì mua thuốc đó. Thậm chí có người còn dùng chung thuốc với người nhà vì người kia uống hết bệnh thì mặc nhiên mình cũng vậy.
Những con số thống kê về số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động phi pháp của những kẻ sản xuất, quảng bá hàng gian, hàng giả trong thời gian ngắn, khiến ai cũng giật mình. Điều đó cho thấy số người bị lừa hay bị lùa vào quy trình tiêu thụ của kẻ gian quá lớn. Nghĩa là quá nhiều người đặt niềm tin sai chỗ.
Từ sự vụ sữa giả, thuốc giả, kẹo gian… hy vọng sẽ là tiếng chuông nhắc nhở mỗi người cần trang bị các kỹ năng trong tiêu dùng để trở thành người tiêu dùng thông minh, sáng suốt hơn trước những lời quảng cáo lố trên mạng.
Ai cũng phải tỉnh táo và có đối chiếu đa chiều các thông tin về thực phẩm hay hàng hóa. Cũng đừng ngại tham vấn những người có chuyên môn trong những lĩnh vực liên quan đến ăn uống, sức khỏe.
"Bệnh tùng khẩu nhập". Theo đó, bệnh theo vào qua đường ăn uống, từ thực phẩm, thuốc men, do vậy không nên để mình dễ dãi trong chuyện này, tránh rước họa vào thân, rồi hỡi ôi muộn màng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận