23/12/2022 17:49 GMT+7

Ngắm những nụ cười trẻ thơ vùng cao khi nhận quà Tết dinh dưỡng

NGUYỄN HIỀN
NGUYỄN HIỀN

Ngại ngùng, bẽn lẽn nhưng không giấu nổi niềm vui là cảm xúc của các em học sinh tại Trường PTDT bán trú tiểu học Tả Lủng, khi được nhận những món quà Tết thật ‘lạ’ đến từ chương trình ‘Tết dinh dưỡng’.

Ngắm những nụ cười trẻ thơ vùng cao khi nhận quà Tết dinh dưỡng - Ảnh 1.

Món ngon là không ăn một mình, các bạn nhỏ học sinh lớp 1 thích thú chia nhau những chiếc xúc xích thơm ngon - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Nhìn những cô, cậu học sinh mê mẩn hộp quà Tết thật to trên tay, ngắm nghía gói xúc xích nhưng không làm cách nào bóc được, cô Trần Thị Na - giáo viên chủ nhiệm lớp 1A (Trường PTDT bán trú tiểu học Tả Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) - lại tận tay cắt từng chiếc xúc xích và hướng dẫn các bạn cách ăn món quà vặt này.

"Học sinh ở lớp tôi đều là người dân tộc thiểu số, con em của các gia đình khó khăn tại địa phương. Nhiều em chưa được ăn xúc xích bao giờ nên tôi cũng chỉ bảo các con từng chút một để các con biết cách ăn", cô Na chia sẻ.

Ngắm những nụ cười trẻ thơ vùng cao khi nhận quà Tết dinh dưỡng - Ảnh 2.

Cô Na đến từng bàn, cắt từng chiếc xúc xích nhỏ cho học sinh - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Nếm thử một, rồi hai chiếc cậu bé Giàng Tuấn Anh - học sinh lớp 1A, Trường PTDT bán trú tiểu học Tả Lủng - vui vẻ chia sẻ món ngon với bạn cùng bàn.

- Con thích lắm!

- Ngon.

- Mềm, thơm.

Đó là câu trả lời của Giàng Tuấn Anh khi được hỏi nhận được nhiều quà như vậy con thích không, con thấy xúc xích hôm nay như thế nào.

Món ăn này không chỉ ngon và lạ đối với Giàng Tuấn Anh mà đối với nhiều bạn học sinh khác, hôm nay cũng là ngày đầu tiên các em được ăn nhiều xúc xích đến vậy.

Ngắm những nụ cười trẻ thơ vùng cao khi nhận quà Tết dinh dưỡng - Ảnh 3.

Những chiếc xúc xích mềm, ngon khiến cô bé Giàng Thị Mai nhớ mãi không quên - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Nằm bên sườn núi, Trường PTDT bán trú tiểu học Tả Lủng là 1 trong 7 trường tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang được nhận những món quà Tết sớm từ chương trình "Tết dinh dưỡng cho trẻ em vùng cao".

Đây là hoạt động ý nghĩa được báo Tuổi Trẻ phối hợp với Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam và Phòng Giáo dục & đào tạo huyện Mèo Vạc thực hiện nhằm giúp trẻ em tại đây có một cái Tết ấm áp hơn.

Ngày 23-12, khoảng 1.800 gói xúc xích và hơn 300 hộp quà Tết Hân hoan đã được trao trực tiếp cho các học sinh tại Trường PTDT bán trú tiểu học Tả Lủng.

Gắn bó với bao thế hệ học sinh tại huyện Mèo Vạc, thầy Nguyễn Mạnh Cường -hiệu trưởng Trường PTDT bán trú tiểu học Tả Lủng - chia sẻ: "Các em ăn bán trú ở đây đều có nhà cách trường rất xa, nhà trường đã phải vận động các con ra đây học.

Hàng ngày, các em sẽ học, ăn, ngủ và sinh hoạt ngay tại trường. Hôm nay là thứ 6, các con sẽ được bố mẹ đón về sau bữa cơm trưa. Các con rất vui vì không chỉ được ăn xúc xích tại trường mà còn có quà mang về cho bố mẹ".

Bên cạnh đó, hơn 16.000 gói xúc xích và hơn 2.000 hộp quà Tết Hân hoan được mang đến cho các bạn nhỏ tại các Trường PTDT bán trú tiểu học Sủng Trà, Sủng Máng, Lũng Chinh, Giàng Chu Phìn, Cán Chu Phìn, Khâu Vai và mầm non thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Ngắm những nụ cười trẻ thơ vùng cao khi nhận quà Tết dinh dưỡng - Ảnh 4.

Món quà vừa đẹp vừa lạ khiến các bạn nhỏ ngắm nghía mãi không thôi - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Những phần quà này chính là nguồn động viên tinh thần mà Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam muốn dành tặng cho các em nhỏ dân tộc thiểu số vùng cao với mong muốn giúp các em có thêm những bữa ăn nhiều dinh dưỡng hơn khi Tết Nguyên đán Quý Mão đang cận kề.

Trước đó, ngày 22-12, hơn 16.000 gói xúc xích và gần 2.300 hộp quà Tết Hân hoan đã được trao cho các em học sinh tại các trường mầm non, tiểu học còn khó khăn trên địa bàn huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

Trong mùa Tết năm nay, chương trình "Tết dinh dưỡng cho trẻ em vùng cao" đã trao tặng 3 tấn xúc xích và hơn 4.700 hộp quà Tết Hân hoan cho hơn 5.000 trẻ em, học sinh tại hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang.

Ngắm những nụ cười trẻ thơ vùng cao khi nhận quà Tết dinh dưỡng - Ảnh 5.

Nhà báo Cao Huy Thọ giao lưu với các bạn học sinh tại chương trình "Tết dinh dưỡng cho trẻ em vùng cao" - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Ngắm những nụ cười trẻ thơ vùng cao khi nhận quà Tết dinh dưỡng - Ảnh 6.

Đây là lần đầu tiên nhiều bạn nhỏ tại Trường PTDT bán trú tiểu học Tả Lủng được thưởng thức hương vị của xúc xích - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Ngắm những nụ cười trẻ thơ vùng cao khi nhận quà Tết dinh dưỡng - Ảnh 7.

Ngoài những món quà, sự xuất hiện của chiếc flycam trên bầu trời của Trường PTDT bán trú tiểu học Tả Lủng cũng mang lại niềm vui cho các em nhỏ - NGUYỄN HIỀN

Ngắm những nụ cười trẻ thơ vùng cao khi nhận quà Tết dinh dưỡng - Ảnh 8.

Anh Vũ Bá Tuấn - trưởng phòng cấp cao marketing khu vực miền Bắc, Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam - tặng quà cho học sinh tại Trường PTDT bán trú tiểu học Tả Lủng - Ảnh: NGỌC QUANG

Ngắm những nụ cười trẻ thơ vùng cao khi nhận quà Tết dinh dưỡng - Ảnh 9.

Ông Phàn Quẩy Vảng - phó chủ tịch HĐND huyện Mèo Vạc - tặng quà cho các bạn nhỏ trong chương trình "Tết dinh dưỡng cho trẻ em vùng cao" - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Ngắm những nụ cười trẻ thơ vùng cao khi nhận quà Tết dinh dưỡng - Ảnh 10.

Ông Bùi Văn Thư - trưởng phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc - trao quà cho các em nhỏ - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Ngắm những nụ cười trẻ thơ vùng cao khi nhận quà Tết dinh dưỡng - Ảnh 11.

Nhà báo Nguyễn Đức Bình - phó trưởng văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại Hà Nội - trao quà và trò chuyện với học sinh Trường PTDT bán trú tiểu học Tả Lủng - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Ngắm những nụ cười trẻ thơ vùng cao khi nhận quà Tết dinh dưỡng - Ảnh 12.

Sự đáng yêu của các bạn nhỏ tại Trường PTDT bán trú tiểu học Tả Lủng khiến những người làm chương trình muốn có thêm nhiều cơ hội hơn nữa để tiếp sức cho các em trên con đường đến trường - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Ngắm những nụ cười trẻ thơ vùng cao khi nhận quà Tết dinh dưỡng - Ảnh 13.

Hơn 300 phần quà đã được trao cho các bạn nhỏ tại Trường PTDT bán trú tiểu học Tả Lủng sáng 23-12 - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Trẻ em Tuyên Quang dậy sớm đến trường, háo hức chờ đợi quà Tết dinh dưỡng Trẻ em Tuyên Quang dậy sớm đến trường, háo hức chờ đợi quà Tết dinh dưỡng

‘Khoảng 1 tháng trước khi biết tin sẽ có đoàn đến tặng quà và xúc xích, các bạn học sinh đã rất vui, ngày nào cũng hỏi khi nào đoàn lên. Sáng nay, các bạn đã đến từ sớm để chờ được tặng quà Tết dinh dưỡng’.

NGUYỄN HIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên