12/02/2026 11:31 GMT+7

Ngắm đường hoa nghệ thuật Cần Thơ trước 'giờ G'

Đường hoa nghệ thuật Cần Thơ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ khai mạc tối 27 tháng chạp. Sáng 25 tháng chạp, phóng viên Tuổi Trẻ Online đã theo đoàn kiểm tra ghi nhận nhiều hình ảnh trước "giờ G'" của đường hoa này.

Ngày 12-2 (nhằm 25 tháng chạp), Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp đã dẫn đầu đoàn công tác gồm nhiều sở, ngành kiểm tra tình hình thi công đường hoa nghệ thuật Cần Thơ trước giờ khai mạc đường hoa này vào hai ngày nữa (tối 27 tháng chạp).

Theo ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ Online, tính đến hiện tại đường hoa nghệ thuật Cần Thơ mới chỉ hoàn thành sơ bộ phần nội dung bên trong, hai cổng chính và phụ vẫn chưa được hoàn thiện. 

Riêng phần cổng chính theo thiết kế có đặt linh vật ngựa, hiện những linh vật này đã được đưa về tập kết tại khu vực thi công, chuẩn bị đưa lên lắp ráp. 

Trong khi đó, phần cổng phụ cũng đã làm xong phần khung nhưng chưa ráp hoa và các chi tiết trang trí chưa được nhiều.

Tại buổi kiểm tra, Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp đã có một số chỉ đạo, góp ý điều chỉnh một số chi tiết của đường hoa. 

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố cũng cho biết có một số chi tiết sẽ được thay thế trong khoảng thời gian ngắn còn lại trước khi khai mạc.

Đường hoa nghệ thuật - Ảnh 2.

Đến sáng 12-2, các công nhân đang tất bật đưa các giỏ hoa đến bày trí theo đúng thiết kế - Ảnh: CHÍ QUỐC

Đường hoa nghệ thuật Cần Thơ xuân Bính Ngọ năm 2026 được tổ chức trên đường Võ Văn Tần - Nguyễn Thái Học với tổng chiều dài khoảng 310m.

Khu vực cổng chính sẽ đặt mô hình tam mã phi nước đại, hai bên là hai cây mai đại thụ cùng các mô hình hoa mai, hoa đào, lá tre. Trên cổng chính gắn logo thành phố Cần Thơ, cùng dòng chữ "Đường hoa Cần Thơ, xuân Bính Ngọ 2026".

Bên trong đường hoa sẽ chia thành 3 đoạn chính. Đoạn 1 gồm các mô hình: vuờn mai quê hương; mô hình "Mừng Đảng quang vinh - Mừng xuân Bính Ngọ 2026"; bánh trái truyền thống; mô hình ba ông Phước - Lộc - Thọ; nhóm ngựa "Mã đáo thành công cưỡi trên sóng hoa"; giỏ trái cây đặc sản của thành phố.

Đoạn 2 gồm các mô hình: ngựa hoạt hình kết nối cụm hoa hồng; cụm ảnh trưng bày; đại đoàn kết dân tộc Kinh, Khmer, Hoa; cụm ki ốt trưng bày sản phẩm du lịch thành phố và gian hàng trả quyền lợi nhà tài trợ; cụm tiểu cảnh cầu gỗ, xuồng chở hoa, ao nước.

Đoạn 3 gồm khu vực sân khấu phục vụ văn nghệ hằng đêm cùng các mô hình: cổng trái tim, có hai chú ngựa công nghệ hai bên; chiếc lá công nghệ; công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI); đô thị sông nước Cần Thơ trong tương lai; đôi cá chép vượt vũ môn, hoa sen; hoa công nghệ.

Đường hoa nghệ thuật - Ảnh 3.

Mô hình điện gió - biểu tượng gợi nhớ tỉnh Sóc Trăng (cũ) - được tái hiện tại đường hoa nghệ thuật Cần Thơ năm nay, thể hiện một thành phố Cần Thơ mới sau hợp nhất - Ảnh: CHÍ QUỐC

Khu vực cổng phụ với mô hình Phù Đổng Thiên Vương cưỡi ngựa, trên cổng gắn logo thành phố Cần Thơ sau sáp nhập, cùng các chữ "Xuân Bính Ngọ 2026".

Tổng thể đường hoa được lắp đặt hơn 30 mô hình, hơn 50.000 giỏ hoa các loại, được huy động từ các làng nghề trồng hoa trong và ngoài thành phố.

Đường hoa khai mạc vào lúc 19h ngày 14-2 (nhằm ngày 27 tháng chạp) và kết thúc vào lúc 22h ngày 21-2 (nhằm ngày mùng 5 Tết). Tuổi Trẻ Online giới thiệu chùm ảnh về đường hoa nghệ thuật Cần Thơ tính đến sáng 12-2:

Ngắm đường hoa nghệ thuật Cần Thơ trước 'giờ G' - Ảnh 4.

Nhóm ngựa "Mã đáo thành công" đã hoàn thiện tại đoạn 1 (gần khu vực cổng chính) của đường hoa nghệ thuật Cần Thơ - Ảnh: CHÍ QUỐC

Đường hoa nghệ thuật - Ảnh 5.

Điểm mới của đường hoa năm nay là có một khu dành cho hoa lan thật, khu này được làm để giảm ánh nắng, phù hợp cho điều kiện sống của hoa lan - Ảnh: CHÍ QUỐC

Đường hoa nghệ thuật - Ảnh 6.

Một mô hình mới nữa của đường hoa nghệ thuật là mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) - Ảnh: CHÍ QUỐC

Đường hoa nghệ thuật - Ảnh 7.

Đây là một góc của khu vực thể hiện 3 dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, thể hiện một thành phố Cần Thơ mới sau hợp nhất. Trong ảnh là tái hiện làng nghề bánh tráng Thuận Hưng của thành phố Cần Thơ (cũ) - Ảnh: CHÍ QUỐC

Đường hoa nghệ thuật - Ảnh 8.

Hai con lân sẽ đặt tại khu vực thể hiện không gian văn hóa của người Hoa - Ảnh: CHÍ QUỐC

Đường hoa nghệ thuật - Ảnh 9.

Lúa là thế mạnh của thành phố Cần Thơ sau hợp nhất cũng là mô hình không thể thiếu tại đường hoa - Ảnh: CHÍ QUỐC

Đường hoa nghệ thuật - Ảnh 10.

Những vật dụng gợi nhớ tính dân dã của miền Tây cũng không thể thiếu tại đường hoa - Ảnh: CHÍ QUỐC

Đường hoa nghệ thuật - Ảnh 11.

Mô hình tái hiện đặc trưng sông nước miền Tây nói chung, Cần Thơ nói riêng cũng thường là mô hình không thể thiếu trong đường hoa nghệ thuật Cần Thơ những năm qua - Ảnh: CHÍ QUỐC

Đường hoa nghệ thuật - Ảnh 12.

Khoảng giữa đường hoa có thiết kế một sân khấu để biểu diễn chương trình văn nghệ hằng đêm phục vụ du khách tham quan trong suốt thời gian hoạt động của đường hoa này - Ảnh: CHÍ QUỐC

Ngắm đường hoa nghệ thuật Cần Thơ trước 'giờ G' - Ảnh 12.

Với khoảng 50.000 giỏ hoa, đa phần là hoa đặc trưng miền Tây, nhưng cũng có hoa chỉ thấy ở xứ lạnh như cẩm tú cầu - Ảnh: CHÍ QUỐC

Ngắm đường hoa nghệ thuật Cần Thơ trước 'giờ G' - Ảnh 14.

Một số chi tiết phải sử dụng hoa giả kết hợp với hoa thật để đường hoa được phong phú - Ảnh: CHÍ QUỐC

Đường hoa nghệ thuật - Ảnh 15.

Những cây mai thật mang đến đường hoa cũng đảm bảo nở đúng độ khai mạc và nở rộ trong những ngày Tết sắp tới - Ảnh: CHÍ QUỐC

Ngắm đường hoa nghệ thuật Cần Thơ trước 'giờ G' - Ảnh 16.

Linh vật ngựa đặt tại cổng chính đang được tập kết về khu vực thi công, chuẩn bị lắp ráp. Linh vật ngựa ở đường hoa nghệ thuật Cần Thơ năm nay đều lấy theo mô hình ngựa thật, không có mô hình nào cách điệu - Ảnh: CHÍ QUỐC

Đường hoa nghệ thuật - Ảnh 17.

Do thời tiết nắng nóng nên hoa vừa được đặt bày trí tại đường hoa phải được liên tục tưới nước để đảm bảo hoa sống và luôn tươi để phục vụ du khách - Ảnh: CHÍ QUỐC

Ngắm đường hoa nghệ thuật Cần Thơ trước 'giờ G' - Ảnh 18.Không dùng ngân sách làm đường hoa nghệ thuật Cần Thơ 2026

Đường hoa nghệ thuật Cần Thơ Xuân Bính Ngọ 2026 dự kiến hoạt động từ 27 tháng chạp đến mùng 5 Tết Nguyên đán. Kinh phí thực hiện được xã hội hóa, không dùng ngân sách.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất