12/11/2025 10:54 GMT+7

Ngắm bảo vật quốc gia qua phiên bản số hóa 3D

Tỉnh Khánh Hòa ra mắt phiên bản số hóa 3D cho 2 bảo vật quốc gia của người Chăm.

Ngắm bảo vật quốc gia qua phiên bản số hóa 3D - Ảnh 1.

Phiên bản 3D của bảo vật phù điêu vua Pô Rômê - Ảnh chụp màn hình

Ngày 12-11, Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa phối hợp với Công ty Dịch vụ du lịch và Bảo tồn văn hóa Quảng Nam thực hiện số hóa, công bố phiên bản 3D của 2 bảo vật quốc gia thuộc vương triều Champa.

2 bảo vật quốc gia được số hóa và dựng thành phiên bản 3D là tượng thờ vua Pô Klong Garai và phù điêu vua Pô Rômê.

Tượng thờ Vua Pô Klong Garai có niên đại thế kỷ XVI - XVII, hiện được thờ tại tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh). Tượng gồm hai phần: Linga (biểu hiện tính dương) và Yoni (biểu hiện tính âm), biểu trưng cho sự kết hợp giữa tính sáng tạo và hủy diệt của thần Siva trong Ấn Độ giáo.

Đặc biệt, phần trước Linga chạm khắc biểu tượng Mukha (khuôn mặt thần), vậy nên người Chăm đồng nhất pho tượng với vua Pô Klong Garai - vị vua có nhiều công lao và được nhân dân tôn thần.

Với giá trị nổi bật về lịch sử, mỹ thuật và tôn giáo, hiện vật này đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia năm 2023.

Tương tự, phù điêu vua Pô Rômê có niên đại thế kỷ XVII, hiện lưu giữ tại di tích tháp Pô Rômê (xã Phước Hữu).

Tác phẩm được chạm khắc tinh xảo trên tấm bia đá, thể hiện hình ảnh bán thân nhà vua, mang phong cách nghệ thuật điêu khắc Champa giai đoạn muộn.

Đây là hiện vật độc bản, có giá trị đặc biệt về nghệ thuật và văn hóa, đã được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2020.

Các phiên bản 3D ngoài tạo hình gần sát với nguyên tác, còn có các tiện ích thông tin, đo đạc kích thước của 2 bảo vật để người xem có cái nhìn trực quan nhất.

Ngắm bảo vật quốc gia qua phiên bản số hóa 3D - Ảnh 3.

Phiên bản 3D của bảo vật tượng vua Pô Klong Garai - Ảnh chụp màn hình

Theo Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa tỉnh Khánh Hòa, việc thực hiện số hóa và ra mắt phiên bản 3D của 2 bảo vật trên nhằm phục vụ công tác lưu trữ, nghiên cứu, trưng bày và quảng bá di sản văn hóa Champa đến với công chúng.

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngành văn hóa, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ hoàn thành số hóa 100% di sản văn hóa được ghi danh từ di sản vật thể, phi vật thể cấp quốc gia đến di tích, di vật, bảo vật quốc gia.

Việc số hóa không chỉ giúp lưu trữ, nghiên cứu, bảo tồn mà còn mở ra cơ hội quảng bá và lan tỏa giá trị di sản đến với mọi người, mọi lúc, mọi nơi.

Hiện công chúng có thể truy cập các đường link btdsvhnt.com/poklongbtdsvhnt.com/porame để tham quan và tìm hiểu phiên bản 3D của hai bảo vật này.

Clip tái hiện đa chiều của 2 bảo vật quốc gia

Ngắm bảo vật quốc gia qua phiên bản số hóa 3D- Ảnh 4.Lần đầu triển lãm tranh sơn dầu đắp nổi 3D của Trương Kim

Không dừng lại ở mặt phẳng trên toan, họa sĩ Trương Kim mang đến cho người xem trải nghiệm hội họa như phù điêu với chất liệu sơn dầu đắp nổi 3D khá thú vị tại triển lãm cá nhân đầu tay 'Sắc màu đi cùng năm tháng'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất