10/08/2014 10:49 GMT+7

Nga “đuổi” tàu ngầm Mỹ ra khỏi lãnh hải

SƠN HÀ
SƠN HÀ

TTO - Hôm qua 9-8, chính quyền Nga cho biết Hạm đội biển Bắc đã phát hiện và “đuổi cổ” một tàu ngầm Mỹ hoạt động ở lãnh hải nước này.

Một tàu ngầm lớp Virginia của hải quân Mỹ - Ảnh: Daily Mail

Theo Itar-Tass, người phát ngôn hải quân Nga khẳng định chiếc tàu nước ngoài là tàu ngầm lớp Virginina của hải quân Mỹ. Hạm đội biển Bắc phát hiện tàu ngầm này tại biển Barents hôm 7-8. Phía Nga đã triển khai tàu chống tàu ngầm và máy bay Ilyushin Il-38 ra chặn.

“Hành động chủ động của lực lượng chống tàu ngầm Hạm đội biển Bắc đã đẩy tàu ngầm này ra khỏi vùng biên giới lãnh hải của Nga - hải quân Nga tuyên bố - Cuộc đối đầu kéo dài khoảng 27 phút, sau đó tàu này đã rời đi”.

Theo Reuters, các quan chức Bộ Quốc phòng Nga không xác nhận vụ việc này và không bình luận về tuyên bố của hải quân Nga.

Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy căng thẳng giữa Nga và Mỹ đang leo thang vì cuộc khủng hoảng Ukraine. Trước đó máy bay chiến đấu Nga từng chặn đầu một máy bay do thám của Mỹ trên bầu trời biển Baltic, buộc máy bay này trốn sang không phận Thụy Điển.

Hôm qua, Mỹ và các nước phương Tây đã lên tiếng cảnh báo Nga không đưa quân vào miền đông Ukraine.

SƠN HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên