09/09/2014 08:59 GMT+7

Nga xây căn cứ mới ở Bắc cực

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Quân đội Nga ngày 8-9 cho biết họ đã bắt đầu xây một căn cứ lâu dài trên đảo Wrangel ở Bắc Băng Dương.

Căn cứ này - một khu phức hợp hình ngôi sao, sẽ bao gồm hai tòa nhà hành chính và cư ngụ, hãng tin Interfax dẫn lời phát ngôn viên quân sự Alexander Gordeev nói.

Sau khi hoàn thành, dự kiến trong khoảng hai tháng, căn cứ này sẽ cho phép các binh sĩ đồn trú ở khu vực thực hiện các nhiệm vụ mà không phải ở ngoài trời trong môi trường khắc nghiệt của Bắc Cực.

Những năm gần đây, Mátxcơva đã tăng cường sự hiện diện của mình ở Bắc cực. Vào đầu tháng 8 qua, tư lệnh Binh chủng nhảy dù Nga Vladimir Shamanov cho biết sự hiện diện của Nga ở Bắc Cực là nhằm đảm bảo "sự bảo vệ đáng tin cậy cho lợi ích quốc gia".

Cuối năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng tuyên bố sẽ không bao giờ "từ bỏ" khu vực Bắc cực của nước ông và ra lệnh cho Bộ Quốc phòng thực hiện các bước cần thiết để bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia ở khu vực này.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên