![]() |
Nhà máy lọc dầu Rosneft Achinsk ở Achinsk - Ảnh: Reuters |
Reuters ngày 3-1 dẫn báo cáo của Bộ Năng lượng Nga cho thấy sản lượng dầu thô của nước này đạt mức cao nhất trong thời hậu Xô Viết, vào khoảng 10,51 triệu thùng/ngày trong năm 2013 và tăng 1,4% so với năm ngoái. Trong đó, sản lượng trung bình trong tháng 12-2013 lên đến 10,63 triệu thùng/ngày.
Với sản lượng này, Nga tiếp tục giữ vị trí quốc gia sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới giành từ tay Saudi Arabia năm 2010. Kể từ khi Liên bang Xô Viết tan rã, sản lượng dầu thô của Nga đã giảm mạnh, có thời điểm xuống còn 6 triệu thùng/ngày vào năm 1994, chưa bằng một nửa so với năm 1988.
Trong năm qua đánh dấu sự tăng trưởng của thị trường mới là Trung Quốc, bên cạnh châu Âu. Dòng dầu chảy về phía đông của Nga tăng 1/5, lên 750.000 thùng/ngày. Ước tính khi mua dầu nhiều hơn trong những năm tới, Bắc Kinh sẽ thay Đức trở thành khách hàng lớn nhất của Matxcơva.
Bên cạnh đó, tổng sản lượng khí đốt tự nhiên trong năm 2013 của Nga cũng tăng 2,1%, lên mức 668 tỉ m3.
Các chuyên gia nhận định việc tăng nguồn thu quan trọng từ sản xuất dầu thô và khí đốt, vốn chiếm một nửa tổng thu nhập của nước Nga, là công cụ đắc lực để Tổng thống Vladimir Putin đối phó với suy thoái kinh tế và thực hiện tăng chi tiêu như ông đã cam kết sau khi trúng cử nhiệm kỳ lần thứ ba vào năm 2012.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận