02/09/2015 15:29 GMT+7

Nga phóng tàu vũ trụ Soyuz thứ 500

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Ngày 2-9, Nga đã phóng thành công tàu vũ trụ Soyuz TMA-18M, đưa ba phi hành gia người Nga, Kazakhstan và Đan Mạch lên Trạm không gian quốc tế (ISS).

Ngày 2-9, Nga đã phóng tàu vũ trụ Soyuz thứ 500 vào quỹ đạo - Ảnh: Roscosmos

Đây là tàu vũ trụ Soyuz thứ 500 của Nga bay vào không gian kể từ khi con tàu Soyuz đầu tiên đưa phi hành gia Yuri Gagarin vào vũ trụ vào ngày 12-4-1961.

Theo RT, tàu Soyuz TMA-18M sẽ có chuyến bay dài 2 ngày và dự kiến kết nối với ISS vào 14g42 ngày 4-9 (giờ VN). Khi đó trên ISS sẽ có 9 phi hành gia cùng làm việc.

Đến ngày 12-9, hai trong số 3 phi hành gia trên tàu Soyuz TMA-18M là Andreas Mogensen (Đan Mạch) và Aidyn Aimbetov (Kazakhstan) sẽ trở về Trái đất cùng phi hành gia Nga Gennady Padalka - đang chỉ huy trên ISS. Phi hành gia NASA Scott Kelly lúc đó sẽ thế chỗ Padalka.

Trong hai năm qua, các chuyến bay lên ISS chỉ kéo dài 6 giờ, tuy nhiên tuần trước Cơ quan hàng không vũ trụ Liên bang Nga đã quyết định quay lại lộ trình bay truyền thống kéo dài 2 ngày với lý do lo ngại an toàn sau khi ISS phải điều chỉnh quỹ đạo để tránh rác vũ trụ.

Ba phi hành gia trước chuyến bay - Ảnh: AP
TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: tàu vũ trụ Soyuz ISS