Kyodo News dẫn lời các quan chức Nhật cho hay hợp tác sẽ bao gồm tăng cường các cuộc tập trận chung chống cướp biển và khủng bố giữa lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản và hải quân Nga. Ngoài ra, hai nước cũng nhất trí mở rộng đối thoại về các vấn đề an ninh ở châu Á - Thái Bình Dương.
Tuy nhiên như AFP cho hay, hai bên đã không thể ký một hiệp ước hòa bình vì vấn đề tranh chấp lãnh thổ liên quan đến quần đảo Nam Kurils do Nga quản lý, nhưng Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền với tên gọi vùng lãnh thổ phương Bắc.
Hai nước cũng thống nhất sẽ tổ chức hội nghị 2+2 thường xuyên và cuộc gặp tiếp theo dự kiến diễn ra ở Matxcơva vào năm sau.
Trong diễn biến khác, Nhật Bản ngày 1-11 bắt đầu cuộc tập trận quân sự bắn đạn thật, bao gồm diễn tập bảo vệ quần đảo tranh chấp với Trung Quốc. Cuộc tập trận diễn ra ngay sau khi cuộc tập trận của Bắc Kinh kết thúc trong bối cảnh Trung Quốc và Nhật Bản đang đấu “võ mồm” về cáo buộc của Bắc Kinh rằng Tokyo can thiệp vào cuộc tập trận của họ.
Giám đốc chương trình an ninh quốc gia Rory Medcalf thuộc Viện Lowey cho rằng Trung Quốc đang dồn Nhật Bản vào thế khó khi gần đây tuyên bố triển khai máy bay không người lái tại Senkaku/Điếu Ngư. “Nếu họ bỏ qua thì Trung Quốc sẽ tăng cường sự hiện diện ở đây. Nhưng nếu họ phản công thì có thể đẩy căng thẳng thành xung đột” - ông Medcalf nhận định. Đáp lại, thủ tướng Nhật mới đây đã cho phép bắn hạ các máy bay không người lái của Bắc Kinh xâm phạm không phận nước này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận