Phóng to |
| Người biểu tình phản đối chiến tranh Ukraine tại Brussels (Bỉ), nơi diễn ra hội nghị ngoại trưởng Liên minh châu Âu về Ukraine hôm 3-3 - Ảnh: Reuters |
Hãng tin Interfax (Nga) dẫn lời phát ngôn viên này nói không có tối hậu thư nào được đưa ra cho Ukraine.
“Chúng tôi đã quen với các cáo buộc mỗi ngày của truyền thông Ukraine về việc (Nga) hành động quân sự chống lại lại những người anh em Ukraine” - hãng tin RT dẫn lời đại diện Hạm đội Hắc hải Nga cho hay.
Trước đó, nguồn tin quốc phòng Kiev cho biết người đứng đầu Hạm đội Hắc Hải đã ra tối hậu thư với lực lượng Ukraine ở Crimea, yêu cầu đầu hàng trước 3g sáng giờ GMT (10g sáng 4-3 giờ VN), nếu không sẽ phải đối mặt với cuộc tấn công của quân Nga trên toàn Crimea.
Hãng tin RT ngày 3-3 cũng cho hay chính tổng thống bị phế truất Viktor Yanukovych đã gửi thư cho Tổng thống Nga Putin nhờ can thiệp quân sự vào Ukraine để lập lại luật pháp và trật tự.
Tại phiên họp khẩn cấp lần thứ 3 của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc về vấn đề Ukraine, Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vitaly Churkin cho hay các phần tử cực đoan đã chiếm quyền tại Ukraine và Nga hành động để bảo về quyền lợi của cộng đồng nói tiếng Nga ở đó.
Cũng trong ngày 3-3, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và Phó tổng thống Mỹ Joe Biden đã thảo luận tình hình Ukraine bằng điện đàm, theo hãng tin Interfax.
Interfax dẫn nguồn tin từ phát ngôn viên của ông Medvedev cho hay thủ tướng Nga khẳng định sự cần thiết phải “bảo vệ lợi ích cho tất cả công dân Ukraine, bao gồm cư dân ở Crimea và người Nga sống tại Ukraine”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận