26/11/2014 15:53 GMT+7

​Nga giảm sản lượng dầu thô vì giá sụt thấp

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 26-11, Nga cắt giảm sản lượng khai thác dầu thô sau khi các nước OPEC đánh giá giá dầu đang sụt xuống quá thấp.

Giá xăng tại nhiều nước đang giảm mạnh do giá dầu sụt - Ảnh: Reuters

Theo AFP, Tập đoàn Rosneft của Nga cắt giảm khai thác khoảng 25.000 thùng/ngày vì “các điều kiện thị trường”. Trước đó tổng giám đốc Rosneft Igor Sechin đã đàm phán với quan chức các nước OPEC trong cuộc họp tại Vienna (Áo).

Kể từ tháng 6 đến nay, giá dầu thô trên thị trường thế giới đã sụt giảm 30% xuống mức thấp nhất trong bốn năm qua.

Trong phiên giao dịch sáng nay, giá dầu thô ngọt, nhẹ trên thị trường Mỹ sụt thêm 40 cent xuống còn 73,69 USD/thùng, thấp nhất kể từ giữa tháng 9-2010.

Giá dầu Brent biển Bắc ở thị trường Anh cũng giảm 31 cent xuống còn 78,02 USD/thùng. Tuy nhiên đến nay các nước OPEC, dẫn đầu là Saudi Arabia, vẫn từ chối kêu gọi cắt giảm khai thác dầu để đẩy giá lên cao.

Ở Vienna, Ngoại trưởng Venezuela Rafael Ramirez cho biết các nước OPEC đều đồng ý rằng giá dầu đang giảm quá sâu. Tuy nhiên một nhân vật quan trọng là Bộ trưởng Dầu khí Saudi Arabia Ali al-Naimi không đưa ra bất kỳ bình luận nào.

Các nước OPEC sản xuất trung bình 30,6 triệu thùng dầu/ngày trong tháng trước, theo số liệu của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA). Giới đầu tư dự báo nhiều khả năng OPEC tiếp tục không cắt giảm sản lượng khai thác.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên