14/08/2013 17:45 GMT+7

Nga đóng cửa hơn 700 trường học vì thiếu trẻ em

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Hôm nay 14-8, chính quyền Nga cho biết sẽ đóng cửa 733 trường học trong năm nay do số lượng trẻ em đến tuổi đi học sụt giảm nghiêm trọng.

2lFiRZW6.jpgPhóng to
Số lượng trẻ em Nga đang sụt giảm nghiêm trọng - Ảnh: Reuters

“Các bạn đều hiểu nguyên nhân tại sao - hãng tin Interfax dẫn lời ông Gennady Onishchenko, một quan chức Y tế Nga - Chúng ta không có đủ trẻ em. Chúng ta đã quên mất tại sao mình xuất hiện trên thế giới này. Đó là tạo ra cuộc sống mới”.

Nga hiện có hơn 44.000 trường học. Kể từ thập niên 1990, tỷ lệ sinh ở Nga đã giảm mạnh và hiện số lượng người chết hàng năm cao hơn số lượng trẻ em mới ra đời. Năm ngoái, đích thân Tổng thống Vladimir Putin đã kêu gọi mỗi người dân Nga nên có ít nhất ba con.

Theo các số liệu chính thức, khoảng 1,902 triệu trẻ em ra đời tại Nga trong năm 2012, cao hơn so với con số 1,796 của năm 2011. Tuy nhiên số người chết vẫn cao hơn số trẻ em mới sinh.

Các chuyên gia dân số cho biết nguyên nhân số trẻ sơ sinh tăng là do làn sóng nhập cư từ các nước Liên Xô cũ. Người dân các quốc gia này có truyền thống đẻ nhiều con. Còn trên thực tế dân Nga vẫn rất ngại sinh con.

Dân số Nga hiện đạt 143,3 triệu người. Chính quyền Matxcơva cho biết nếu tình trạng ngại sinh con tiếp diễn, dân số nước này sẽ giảm xuống còn 130,8 triệu người vào năm 2030.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên