04/04/2014 08:33 GMT+7

Nga bắt 25 "phần tử khủng bố" Ukraine

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Hôm qua 3-4, Nga cáo buộc một số người Ukraine âm mưu “khủng bố”, trong khi Kiev chỉ trích Matxcơva đã tiếp tay cho cựu Tổng thống Viktor Yanukovych giết hại người biểu tình ở quảng trường Độc Lập.

Nga chỉ trích quyết định ngừng hợp tác của NATONga dọa đáp trả việc NATO tăng cường hiện diện ở Đông Âu

gW2pcz7Q.jpg
Bộ trưởng Tư pháp Ukraine Arsen Avakov công bố báo cáo cáo buộc FSB nhúng tay tàn sát người biểu tình Ukraine - Ảnh: Reuters

Theo Hãng tin AFP, nhà chức trách Matxcơva cho biết lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ 25 người Ukraine có mưu đồ “phá hoại” và “thực hiện các cuộc tấn công khủng bố” tại Nga. Kênh truyền hình NTV khẳng định nhóm này bao gồm ba thành viên tổ chức theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Pravy Sektor ở Ukraine.

Phía an ninh Nga cũng cáo buộc nhóm này làm theo chỉ đạo của Cơ quan An ninh Ukraine SBU. Trước đó SBU tuyên bố đã bắt giữ hai người Nga ở vùng Lviv âm mưu bắt cóc các chính trị gia Ukraine, bao gồm cả một ứng cử viên tổng thống.

Trong khi đó, hôm qua Bộ trưởng Tư pháp Ukraine Arsen Avakov công bố báo cáo điều tra khẳng định cựu tổng thống Viktor Yanukovych đã ra lệnh cho cảnh sát chống bạo động sát hại người biểu tình ở quảng trường Độc Lập.

Báo cáo cáo buộc các đặc vụ của Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) đã giúp ông Yanukovych thực hiện cuộc tấn công sát hại người biểu tình. Phản ứng lại, Hãng RIA Novosti dẫn lời một người phát ngôn FSB khẳng định cáo buộc của Kiev là vô căn cứ.

Cũng trong hôm qua, Nga đã rút đại sứ tại NATO về nước. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chỉ trích NATO đã vi phạm các thỏa thận với Nga khi triển khai thêm lực lượng ở các nước Đông Âu. Phản ứng lại, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho rằng Nga không thể chỉ trích NATO bởi Matxcơva “đã vi phạm tất cả các nguyên tắc và cam kết quốc tế”.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên