17/08/2012 11:03 GMT+7

Ngã bancông trường học, một học sinh nguy kịch

ĐỖ PHI
ĐỖ PHI

TTO - Bé Trịnh Thị Thu Vân (6 tuổi, học sinh lớp 1 Trường tiểu học Kim Đồng) bị chấn thương sọ não sau khi ngã xuống đất từ bancông tầng 1 trong giờ ra chơi tại trường ngày 15-8.

0mXyi9M2.jpgPhóng to
Hiện bé Vân vẫn trong tình trạng hôn mê nằm tại khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: Đỗ Phi

Vào khoảng 9g30 ngày 15-8, trong giờ ra chơi tại Trường tiểu học Kim Đồng, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM, bé Vân bị ngã xuống đất từ bancông tầng 1 (độ cao khoảng 4m so với mặt đất). Cú ngã làm đầu bé đập mạnh vào gờ bêtông dưới sân gây dập não, nứt sọ, ra máu rất nhiều.

Ngay sau đó nhà trường đã đưa Vân đến bệnh viện cấp cứu.

Bà Nguyễn Thị Bé (40 tuổi, bác ruột của bé Vân) cho biết bé Vân đã được mổ và đang nằm theo dõi tại khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Đến trưa nay 17-8, người nhà bé cho biết bé đã có thể ăn uống một ít.

Được biết hiện mẹ của bé Vân là bà Nguyễn Thị Đẹp vừa sinh em bé được 6 tháng tuổi, còn ông Trịnh Văn Thắm (ba bé Vân) cách đây 3 tháng bị bỏng nặng do sự cố gas, vừa mới xuất viện nhưng vẫn phải nằm phòng cách ly ở nhà.

Người nhà của Vân cho biết ngay sau vụ tai nạn, ngày 16-8 đại diện UBND P.Bình Hưng Hòa B và đại diện Trường tiểu học Kim Đồng đã đến trao một phần tiền hỗ trợ bé Vân và gia đình hơn 10 triệu đồng.

ĐỖ PHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên