TTO - Rạng sáng 16-6, Brazil thắng Nhật Bản 3-0 trong trận khai mạc Confederations Cup nhờ pha lập công của Neymar trong hiệp một và của Paulinho, Jo trong hiệp hai.
Khán giả Brazil được dịp vỡ òa sung sướng khi Fred hứng ngực trả bóng cho Neymar tung cú vô lê ăn lên má ngoái, đưa bóng bay vào góc cao khung thành. Bằng cú dứt điểm tuyệt đẹp này, Neymar giúp Brazil vượt lên dẫn trước ở ngay phút thứ 3.
Ngoài bàn thắng này, nhìn chung màn trình diễn của Neymar ở trận đấu này chỉ ở mức độ trung bình. Bị xếp ép ở cánh trái, Neymar ít xâm nhập vào trung lộ cũng như ít có các pha bóng kỹ thuật trong hiệp một.
Chỉ sau khi Paulinho nâng tỉ số lên 2-0 ở đầu hiệp hai, Neymar mới bắt đầu phô diễn kỹ thuật cá nhân bằng các pha đi bóng đẹp mắt bên cánh trái. Nhưng thật tiếc khi anh bị đau ở phút 70. Vẫn có thể tiếp tục thi đấu sau đó nhưng HLV Scolari quyết định không mạo hiểm Neymar, thay bằng Lucas. Dù chỉ góp mặt 70 phút trên sân nhưng cuối trận, Neymar vẫn được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất.
Trận đấu diễn ra ở tốc độ trung bình với không quá nhiều pha bóng nguy hiểm. Brazil là đội chiếm ưu thế hoàn toàn với hơn 65% thời lượng kiểm soát bóng. Dù vậy, trong 35% thời gian có được bóng, Nhật Bản cũng đã có vài lần uy hiếp được khung thành của thủ môn Julio Cesar.
Các cầu thủ Brazil không có được các pha trình diễn kỹ thuật cũng như các pha đi bóng hay phối hợp như kỳ vọng. Đội Brazil chơi chặt chẽ, mang nặng tính chiến thuật hơn ngẫu hứng, trong đó họ chủ yếu sử dụng các pha tấn công cánh.
Oscar phối hợp với Alves bên cánh phải còn Marcelona hỗ trợ Neymar bên cánh trái. Điều đặc biệt là các cầu thủ cánh của Brazil không dẫn bóng sâu xuống đường biên ngang mà thường dừng lại ở giữa phần sân đối phương rồi chuyền vào trung lộ, làm sửa lưng hàng thủ đối phương, để cho hai tiền đạo Fred, Hulk làm tường bật cho các đồng đội ập vào.
Bàn thắng mở tỉ số của Neymar là một ví dụ. Và ở bàn nâng tỉ số lên 2-0 của Paulinho, tình huống cũng tương tự, từ một đường căng ngang lỡ đà hàng thủ Nhật, Paulinho đón rồi xoay người sút bóng ghi bàn.
Khi trận đấu chỉ tình bằng giây, Jo ghi bàn ấn định từ pha phản công nhanh trong đó có công lớn từ Oscar khi anh cầm bóng phản công nhanh, đi bóng giữa các tiền vệ Nhật rồi chọc khe cho Jo băng lên dứt điểm.
Phía Nhật, vũ khí nguy hiểm nhất của họ chính là tiền đạo Honda, cầu thủ chơi bên cánh trái. Hai pha bóng nguy hiểm nhất của đội Nhật đều xuất phát từ hai pha đá phạt theo kiểu Ronaldo của Honda. Trong khi đó, Kawaga, cầu thủ rất được kỳ vọng của Nhật, đã chơi khá mờ nhạt bên cánh trái.
Đội hình xuất phát của hai đội Brazil: thủ môn: Julio Cesar; hậu vệ: Alves, David Luiz, Thiago Silva, Marcelo; tiền vệ: Paulinho, Gustavo, Oscar; tiền đạo: Neymar (Lucas 74'), Hulk (Hernanes 75'), Fred (Jo 81') Nhật Bản: thủ môn: Kawashima; hậu vệ: Uchida, Yoshida, Konno, Nagatomo; tiền vệ: Hasebe, Endo (Hosogai 78'), Kiyotake (Maeda 51'), Honda (Inui 90'), Kagawa; tiền đạo: Okazaki |
Đ.K.L.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận