10/01/2005 06:01 GMT+7

Xem Duyên dáng Việt Nam 14: Duyên dáng cùng sen

QUỲNH NGUYỄN
QUỲNH NGUYỄN

TT - Sau bốn ngày diễn ra (6, 7, 8 và 9-1), Duyên dáng VN (DDVN) 14 đã khép lại. Chương trình vẫn xứng đáng là một trong những show ca nhạc đáng được mong đợi hằng năm, và vẫn cho thấy đây là một "thương hiệu" của làng nhạc Việt.

6toYvtbY.jpgPhóng to
Những người mẫu biểu diễn thời trang bằng cách đi mua sen ở "Chợ sen" - một tiết mục rất riêng của DDVN 14 - Ảnh: T.T.D.
TT - Sau bốn ngày diễn ra (6, 7, 8 và 9-1), Duyên dáng VN (DDVN) 14 đã khép lại. Chương trình vẫn xứng đáng là một trong những show ca nhạc đáng được mong đợi hằng năm, và vẫn cho thấy đây là một "thương hiệu" của làng nhạc Việt.

Đẹp vì đa dạng mà nhất quán

Trước tiên, DDVN 14 đã khiến khán giả thấy dễ chịu khi chọn một hình tượng đẹp, trong sáng và rất VN - sen - làm chủ đề chính cho cả chương trình.

Tuy những ca khúc trong DDVN không cùng chung một chủ đề, không cùng một thể loại, phong cách nhạc nhưng đạo diễn Đinh Anh Dũng cũng đã khéo léo kết hợp toàn bộ các tiết mục lại với nhau thông qua những hình ảnh chuyển tiếp nhẹ nhàng, thơ mộng mà sen là hình ảnh chủ đạo trên các màn hình lớn đặt trước, sau và ngay sàn sân khấu.

Mỗi tiết mục đều được đầu tư công phu và kỹ càng. Trước nhất là phần "nhìn". Các ca sĩ đều xuất hiện với diện mạo bắt mắt nhất cùng những trang phục được thiết kế riêng cho tiết mục của mình.

Phần múa phụ họa cho mỗi tiết mục (nếu có) cũng được xây dựng bài bản và mang tính minh họa rõ ràng. Và cuối cùng là hầu hết ca sĩ đã thành công khi chọn cho mình những ca khúc và thể loại phù hợp nhất, đúng chất nhất để gửi đến người xem.

7mxl1k2D.jpgPhóng to
Các nghệ sĩ múa mặc trang phục hát bội trong phần biểu diễn của Thanh Lam
Có nhiều tiết mục đọng lại trong một chương trình dài gần ba giờ đồng hồ: một Phương Thanh sâu lắng và hiền hòa hơn với Ca dao mẹ (Trịnh Công Sơn); Hồ Ngọc Hà thật "bốc" nhưng cũng thật khắc khoải cùng Nỗi lòng (Nguyễn Ánh 9); Mỹ Hạnh dù chỉ thật giản dị trong bộ váy trắng, hát không phụ họa vẫn giành được tràng pháo tay to và dài nhất qua Lặng lẽ nơi này (Trịnh Công Sơn); Thanh Lam tiếp tục khẳng định đẳng cấp diva với Đá không chồng (Lê Minh Sơn) - một tiết mục vừa thu hút nhờ giọng hát, vừa lạ lẫm vì các nghệ sĩ múa đã mặc trang phục hát bội để phụ họa; Mỹ Tâm "phá phách" khi vừa hát vừa "nghịch" trống trong ca khúc Giấc mơ vô vọng (Lê Quang); Quang Dũng đúng chất với Mắt lệ cho người (Từ Công Phụng) và Mỹ Linh thật đẹp khi hát đúng sở trường nhạc cổ điển với Mùa đông (lời Việt: Dương Thụ)...

Chương trình đã dần tự hoàn thiện. Nếu như ngày khai mạc khá lủng củng thì những ngày sau đã súc tích hơn nhiều. Nếu như ngày đầu có không ít ca sĩ phải hát trên nền nhạc thu sẵn thì những ngày sau họ đã có thể hát cùng ban nhạc sống. Đức Trí (dàn dựng âm nhạc) đã xóa tan nghi ngờ rằng anh chỉ mạnh nơi phòng thu.

Vẫn có thể đẹp hơn

HwL9ktNz.jpgPhóng to
Ảnh: T.T.D.
Điều đáng tiếc lớn nhất của chương trình có lẽ là MC Trịnh Chân Trân tuy khôn khéo trong các cuộc trả lời phỏng vấn và sáng sân khấu nhưng đã không đủ kinh nghiệm để dẫn dắt, làm cho chương trình duyên dáng, đậm nét hơn.

Tuy Chân Trân đã tự nhận là "không sõi tiếng Việt" nhưng giọng nói lơ lớ và thiếu diễn cảm của một MC đã làm giảm nét duyên dáng của chương trình. Cô cùng MC Nguyễn Chánh Tín đáng tiếc là vẫn chưa thể tung hứng, làm cho phần dẫn lôi cuốn hơn.

Thật táo bạo khi ban tổ chức mời Đinh Anh Dũng làm đạo diễn cho DDVN 14. Và anh đã tận dụng toàn bộ khả năng của mình để làm cho DDVN mới hơn thông qua hình ảnh - những hình ảnh thật đẹp của VN xưa và nay. Nhưng tiếc rằng những hình ảnh ấy lộ nhiều quá sự sắp đặt.Đẹp một cách hoàn hảo!

Có không ít những hình ảnh và cảnh quay bị lặp lại, đặc biệt là cảnh mây bay, mây và trăng lồng vào nhau... Còn các "miếng" sân khấu thì chính vẫn là múa minh họa, trong đó màn các nghệ sĩ múa nam bế nữ ca sĩ chính lên cao khi kết bài gần như bị lạm dụng.

Và giá như tiếng hát Duy Quang thay cho Quang Linh trong tiết mục hoành tráng nhất của chương trình - Hòn vọng phu 1 (Elvis Phương), Hòn vọng phu 2 (Hương Lan), Hòn vọng phu 3 (Quang Linh) thì DDVN 14 sẽ có một cái kết "epphê" hơn.

QUỲNH NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên