19/03/2026 12:04 GMT+7

Đến Việt Nam, thấy áo dài khắp nơi

Các tổng lãnh sự tại TP.HCM và hoa hậu quốc tế bày tỏ sự bất ngờ khi đến Việt Nam thấy trang phục truyền thống áo dài xuất hiện khắp nơi.

áo dài - Ảnh 1.

Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist chụp ảnh lưu niệm cùng khách mời tại tọa đàm

Ngày 18-3, tọa đàm "Áo dài Việt - di sản dân tộc Việt, hội nhập quốc tế" kết hợp workshop "Áo dài và hoa" diễn ra tại Bảo tàng Áo dài (TP.HCM).

Sự kiện có các lãnh đạo, sở ban ngành, đoàn thể TP.HCM; các tổng lãnh sự và phu nhân tổng lãnh sự các nước trong khu vực tại TP.HCM, các đại sứ Lễ hội áo dài 2026, các hoa hậu, người mẫu, sinh viên quốc tế tại Việt Nam.

Bạn bè quốc tế bất ngờ

Tọa đàm có ba nội dung chính: Điều gì làm nên sự bền vững của áo dài, từ phom dáng, cắt may tinh tế, chất liệu hay nghệ thuật thêu vẽ; Áo dài trong dòng chảy hội nhập, không chỉ là thời trang mà còn là hình ảnh của đất nước Việt Nam, hội nhập không làm mất đi bản sắc; Tính ứng dụng sâu rộng của áo dài khi không chỉ phụ nữ mà nam giới Việt Nam cùng chọn áo dài trong các sự kiện hay các tổng lãnh sự và phu nhân, các sinh viên quốc tế...

Hiện nay có thể nói áo dài cũng là một phần không thể thiếu trong các hoạt động ngoại giao của Việt Nam. Theo ban tổ chức tọa đàm, ngoại giao không chỉ diễn ra trong các cuộc họp chính thức mà còn được thể hiện thông qua văn hóa, nghệ thuật và những biểu tượng truyền thống. Áo dài Việt Nam cũng đang đóng một vai trò đặc biệt như vậy.

Ông Pang Te Cheng - Tổng lãnh sự Singapore tại TP.HCM - nói sau 20 năm, ông rất ngạc nhiên vì áo dài nay xuất hiện khắp nơi trong đời sống, đa dạng hơn về kiểu dáng và màu sắc. Vào dịp Tết, ông thấy rất nhiều gia đình Việt Nam mặc áo dài và chụp ảnh cùng nhau.

Người Singapore như gia đình ông cũng thường loay hoay tìm kiếm một trang phục truyền thống để cùng nhau mặc vào những dịp lễ, nên khi thấy các gia đình Việt Nam mặc áo dài, ông thấy đây là một nét văn hóa rất đẹp.

Đến từ Thái Lan, một đất nước cũng có trang phục truyền thống, ông Napob Thongngamkam - lãnh sự phụ trách văn hóa Thái Lan - đã mua một bộ áo dài sau hai năm đến Việt Nam. Ông ngày càng yêu mến tà áo dài, đây là hình ảnh đầu tiên về Việt Nam trong lòng ông. Với ông, áo dài không chỉ đẹp, thanh lịch và mang tính đại diện mà còn có tính ứng dụng rất cao.

áo dài - Ảnh 2.

Ông Firdauz Othman, Tổng lãnh sự Malaysia tại TP.HCM và bà Amirah Nadiah Mazlan, Giám đốc Cục Xúc tiến du lịch Malaysia tại Việt Nam - Ảnh: VĂN TRUNG

Người Việt đưa áo dài ra thế giới

Đưa áo dài đi nhiều nơi trên thế giới, nhà thiết kế Liên Hương xúc động khi tà áo dài đã quen thuộc từ thời thơ ấu, vì mẹ chị cũng là một người phụ nữ rất mê mặc áo dài.

Còn nghệ nhân - nhà thiết kế Trung Đinh lại có xuất thân nhà nông ở miền Trung, anh không nhận được sự ủng hộ từ gia đình khi thi ngành thiết kế thời trang. Sau khi ra trường, anh chọn áo dài làm điểm tựa nuôi dưỡng tâm hồn mình. Mỗi lần lễ hội áo dài, anh vui mừng khi sự kiện luôn thu hút hàng trăm ngàn người tham gia và theo dõi trên mạng xã hội.

Nhà thiết kế Trung Đinh cùng CLB Di sản áo dài TP.HCM hướng dẫn trong workshop "Áo dài và hoa", các mẫu nhí trình diễn bộ sưu tập áo dài "Rực rỡ gấm hoa - Khi di sản cất cánh" của các nhà thiết kế Dexnol Trần và Tuấn Huỳnh trước các đại biểu và các khách mời quốc tế.

áo dài - Ảnh 3.

Workshop "Áo dài và hoa" trong khuôn khổ tọa đàm áo dài - Ảnh: VĂN TRUNG

Cũng tại workshop, các tổng lãnh sự và sinh viên nước ngoài cùng quan khách thực hành kỹ thuật vẽ trên vải, trên nón lá, qua đó cảm nhận sâu sắc hơn về nét đẹp lao động và nghệ thuật gắn liền với chiếc áo dài.

Bà Trịnh Thị Thanh - Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM, chủ trì tọa đàm - kết luận: "Qua những chia sẻ vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là di sản văn hóa sống của dân tộc Việt Nam.

Trong thời đại hội nhập quốc tế, áo dài ngày càng trở thành cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế. Chúng tôi hy vọng rằng thông qua những hoạt động giao lưu như hôm nay, giá trị của áo dài sẽ tiếp tục được lan tỏa rộng rãi hơn nữa".

Trong số quốc gia từng đi qua, Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist (người Mỹ) cho biết cô rất ấn tượng với cách Việt Nam lưu giữ và đưa văn hóa truyền thống vào đời sống hiện đại, trong đó có việc ứng dụng rộng rãi tà áo dài.

Đến Việt Nam, thấy áo dài khắp nơi - Ảnh 5.58.000 phụ nữ đồng diễn áo dài tại TP.HCM

Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, hàng ngàn hội viên phụ nữ tham gia đồng diễn dân vũ áo dài tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, góp phần lan tỏa tinh thần tự hào về truyền thống phụ nữ Việt Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất