09/02/2018 13:37 GMT+7

New Delhi trồng cây cải thiện môi trường

DUY KHÔI
DUY KHÔI

TTO - Chính quyền thủ đô New Delhi của Ấn Độ đang lên kế hoạch phủ xanh nội thành trong năm nay. Mục tiêu của họ là cải thiện môi trường hiện quá ô nhiễm.

New Delhi trồng cây cải thiện môi trường - Ảnh 1.

New Delhi đang tính chuyện trồng cây để cải thiện môi trường - Ảnh: Firstpost

Ngoài ra nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực từ ô nhiễm môi trường, họ sẽ nhập thêm 2.000 phương tiện giao thông công cộng song song với kế hoạch trồng cây.

Ông Arvind Kejriwal, thủ hiến bang Delhi, cho biết mặc dù cuộc chiến chống nạn ô nhiễm môi trường diễn ra rất cam go và phức tạp, "chính quyền Delhi nhất quyết không lùi bước".

Về kế hoạch cụ thể, ông dự định sẽ thí điểm kêu gọi người dân hợp tác, tham gia trồng cây xanh cùng với các sở ngành liên quan tại thành phố thủ đô, từ đó nhân rộng ra toàn bang. 

Vào tháng 12 năm ngoái, chính quyền bang Delhi cũng cam kết tậu thêm 500 xe buýt điện trong nỗ lực cải thiện vấn đề giao thông công cộng. 

DUY KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên