02/10/2006 17:06 GMT+7

Nếu phải làm cha/mẹ kế

BÙI NGUYỄN QUÝ ANH (phỏng theo Sheknows)
BÙI NGUYỄN QUÝ ANH (phỏng theo Sheknows)

TTO - Sau mỗi sự tan vỡ, ai cũng phải tiếp tục một cuộc sống mới; nếu bạn chọn thôi không đi bước nữa, không có gì để bàn ngoài việc tự chăm sóc bản thân và có trách nhiệm với con cái.

gEiRijzW.jpgPhóng to
TTO - Sau mỗi sự tan vỡ, ai cũng phải tiếp tục một cuộc sống mới; nếu bạn chọn thôi không đi bước nữa, không có gì để bàn ngoài việc tự chăm sóc bản thân và có trách nhiệm với con cái.

Nhưng nếu bạn sẽ đi bước nữa thì sẽ có nhiều việc cần làm, đơn cử là việc gây dựng được tình cảm với các con riêng của chồng/ vợ. Sau đây là những gì các bạn có thể tham khảo để có một trang mới tốt hơn trang đã lật qua.

1. Dành thời gian để tìm hiểu, thăm hỏi gia đình vợ/chồng sắp tới. Nếp sống họ thế nào, có sự phản đối nào từ những người thân của họ không (ba, mẹ hay anh chị em chẳng hạn), rồi họ có con riêng không… Hãy cố gắng trả lời càng nhiều các câu hỏi như vậy càng tốt, và sau đó đề ra giải pháp bên cạnh đề nghị sự giúp đỡ của người sắp là bạn đời.

2. Là người đến sau, trước tiên bạn nên nghĩ mình là “bạn” thay vì mang tâm lý một người thay thế hay “đấng cứu thế” chẳng hạn. Hãy nuôi dưỡng “tình bạn” ấy lớn lên theo kiểu chậm mà chắc, đừng hấp tấp, bởi hiếm đứa con nào lại mau chóng quên đi tình cảm của ba hoặc mẹ ruột nó, và lẽ tất yếu bạn sẽ bị nhìn bằng “cặp mắt hình viên đạn” cho cái sự “thọc gậy bánh xe” này.

3. Tìm nhiều cơ hội để tiếp cận “đối tượng”, nhưng chú ý cần tự nhiên không kiểu cách hay gượng ép. Có thể là đưa đón chú chàng đi học, đi chơi banh hay chở cô nàng đi ăn kem, khâu vá những đồ “sút chỉ đường tà”, sửa soạn các bữa ăn tươm tất và đủ dinh dưỡng; hoặc có thể là những thăm hỏi chuyện nhà, chuyện chăm sóc vườn tược, chuyện cơ quan… Và cho thấy bản thân rất muốn được hòa cùng nhịp sống ấy.

4. Nên đưa ra những quy tắc một cách tinh tế và cương quyết cho lũ trẻ trước khi các thách thức từ chúng nảy sinh; và điều này rất cần sự trao đổi trước, giúp đỡ từ “người chủ thật sự” của chúng. Làm thế bạn sẽ được kính nể hơn vì tất cả đều đã thông báo trước, rất công bằng, không mang hơi hướm “đàn áp”, ghẻ lạnh.

5. Thảo luận trước về vấn đề tiền bạc. Chi phí sinh hoạt, thói quen tiêu xài, nuôi dưỡng con cái và cả khoản phí chu cấp cho người đã ra đi là những gì cần được trao đổi thẳng thắn, nghiêm túc và rõ ràng. Sau này bạn sẽ không bị lấn cấn, bực tức hay lặp lại điệp khúc “biết thế, tôi…”. Ngoài ra, việc phân bạch này cũng giúp bạn đối phó lại với miệng đời điều tiếng rất nhiều trường hợp bạn “quá hớp”.

BÙI NGUYỄN QUÝ ANH (phỏng theo Sheknows)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất