Nếu mẹ không thương, đã không có tôi

MỸ LOAN
MỸ LOAN

<p>TT - Định kiến trọng nam khinh nữ ở Ấn Độ đang đẩy đất nước n&agrave;y đứng trước bờ vực &ldquo;khủng hoảng thiếu nữ&rdquo; trong d&acirc;n số.</p>

X8yZTWtv.jpg
Bộ trưởng Smiriti Irani - Ảnh: Reuters

Cuộc đời bà Smiriti Irani - bộ trưởng phát triển nguồn nhân lực Ấn Độ hiện nay - chính là minh chứng rõ nét nhất cho tình trạng đó. Hôm 27-6, bà Irani đã kể lại câu chuyện của đời mình như một lời cảnh tỉnh đối với giới trẻ cũng như chính quyền Ấn Độ.

Gánh nặng tài chính

"Dạy dỗ một bé gái không có nghĩa đơn thuần là cho bé một nền giáo dục, mà chính là ta đang tạo điều kiện để một gia đình góp phần xây dựng quốc gia sau này"

Bộ trưởng Smiriti Irani

Cũng giống như nhiều bé gái Ấn Độ khác, ngay từ lúc lọt lòng mẹ, bà đã bị coi là gánh nặng tài chính của gia đình. Chính vì thế, người trong họ hàng đã gợi ý mẹ của bà phải giết con gái để gia đình bớt được nỗi lo. “Người ta đã nói bóng gió với mẹ tôi rằng con gái là một gánh nặng và “bà nên giết nó đi”. Nhưng mẹ tôi đã không làm thế và đã bảo vệ tôi” - báo India Express dẫn lời Bộ trưởng Irani kể lại.

Trước hàng trăm sinh viên ở thành phố Bhopal, bang Madhya Pradesh, Bộ trưởng Irani nói bà được sống, được học hành và thành đạt như ngày nay là nhờ lòng quả cảm của người mẹ. Mẹ của bà đã vượt qua định kiến khắt khe của cả một nền văn hóa, của một dòng họ và chống lại những lời kích động để bảo vệ mạng sống con gái của mình. “Mẹ tôi là một người dũng cảm và đã không làm theo lời xúi giục của người khác để ngày hôm nay tôi mới có thể đứng trò chuyện với các bạn ở đây” - bà Irani nhấn mạnh.

Câu chuyện đời của Bộ trưởng Irani ngay sau đó đã được truyền thông Ấn Độ cũng như quốc tế truyền tải lại như một thông điệp mà nữ bộ trưởng này muốn gửi đến lớp trẻ là hãy xóa bỏ những định kiến mang tính hủ tục này, để không còn cảnh tượng những bé gái sơ sinh hoặc bị giết ngay khi mới chào đời, hoặc bị tước đi sự sống khi mới chỉ là một bào thai.

Ở Ấn Độ, các bé trai được xem như người thừa kế, người kiếm ra tiền trong tương lai và là trụ cột trong gia đình. Các bé gái vẫn bị coi là một gánh nặng tài chính cho gia đình và dòng họ bởi khi gả chồng, gia đình phải chuẩn bị của hồi môn rất tốn kém. Chính định kiến này đã khiến nhiều phụ nữ buộc phải phá thai khi biết đứa con vừa thai nghén là con gái hoặc giết chết đứa trẻ khi mới chào đời.

12 triệu bé gái bị tước mạng sống

Các ước tính cho thấy Ấn Độ đã mất khoảng 12 triệu bé gái hơn 30 năm qua. Hậu quả là giờ đây đất nước Ấn Độ báo động vì tình trạng mất cân bằng giới tính trầm trọng. Kết quả điều tra dân số năm 2011 trên toàn Ấn Độ cho thấy cứ 1.000 bé trai dưới 6 tuổi thì chỉ có 914 bé gái cùng độ tuổi, thấp hơn ngưỡng sinh tự nhiên của thế giới đến 38 trẻ em gái.

Chính phủ Ấn Độ đã liên tục phát động chiến dịch xóa bỏ định kiến này với bé gái Ấn Độ nhưng không thành công, dù nhiều người Ấn Độ đều hiểu việc “trọng nam khinh nữ” là một nhận thức sai lầm nhưng họ không đủ dũng khí để vượt qua. “Dẫu biết là sai trái nhưng họ như những kẻ mộng du, vẫn đi theo lối mòn thích sinh bé trai hơn bé gái bởi họ cho rằng sinh con trai là phước lành, còn con gái là lời nguyền” - AFP dẫn lời một dân làng ở bang Madhya Pradesh.

Bộ trưởng Irani tâm sự lần đầu tiên bà mới kể câu chuyện riêng tư của đời mình vì biết chính quyền của tân Thủ tướng Narendra Modi đang có kế hoạch giải quyết dứt điểm định kiến trên. Bà kêu gọi chính phủ cũng như từng người dân Ấn Độ phải ngăn chặn những suy nghĩ sai lệch này. Chính quyền của Thủ tướng Modi phải xem đó là chương trình ưu tiên trong nghị trình dưới thời của mình.

Giới bác sĩ Ấn Độ cũng cho rằng quan niệm trọng nam khinh nữ của người dân sẽ không thay đổi nếu chính phủ không vào cuộc. “Các đôi vợ chồng đến khám thai ở bệnh viện đều nói: Chúng tôi muốn có con trai” - nữ bác sĩ Usha Kiran ở quận Nawanshahr, bang Punjab ở tây bắc Ấn Độ, kể lại.

MỸ LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất