
Đoàn Văn Hậu với cúp vô địch ASEAN Cup 2026 - Ảnh: FBNV
Hậu vệ Đoàn Văn Hậu (Công An Hà Nội) đang bị người hâm mộ lên án gay gắt sau pha vào bóng thô bạo làm Doãn Ngọc Tân (Thể Công - Viettel) chấn thương nặng, trong trận đấu được chờ đợi nhất vòng 2 V-League 2026-2027 hôm 10-9.
Không ít người hâm mộ đã kêu gọi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ban tổ chức giải phải có hình thức kỷ luật thêm với Văn Hậu. Thậm chí là không gọi hậu vệ 27 tuổi này vào đội tuyển Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia sắp tới.
Trước làn sóng phản ứng đó của dư luận, VFF dĩ nhiên phải cân nhắc. Ngay cả HLV Kim Sang Sik cũng vậy. Bởi ở trạng thái tâm lý không tốt vì nhận nhiều chỉ trích, Văn Hậu cũng khó có thể thi đấu hiệu quả ở đội tuyển Việt Nam.
Vai trò của Văn Hậu ở tuyển Việt Nam
Ở ASEAN Cup 2026, ngoại trừ trận Campuchia không ra sân, Văn Hậu đều được HLV Kim Sang Sik bố trí đá trung vệ lệch trái trong 7 trận còn lại. Trong đó có 5 trận đá chính trước Timor-Leste, Singapore, bán kết lượt về với Malaysia và 2 lượt chung kết với Thái Lan.
Với bộ ba trung vệ Văn Hậu (lệch trái), Thành Chung (thòng) và Phạm Xuân Mạnh (lệch phải), đội tuyển Việt Nam đã phòng ngự khá chắc chắn trong hành trình vô địch ASEAN Cup 2026.
Ba trận không dùng Văn Hậu, HLV Kim Sang Sik đưa Phạm Xuân Mạnh qua đá trung vệ lệch trái, để Bùi Hoàng Việt Anh thi đấu trung vệ lệch phải trước Campuchia, Indonesia và bán kết lượt đi với Malaysia.
Và rõ ràng, không ai thi đấu hiệu quả hơn Văn Hậu ở vị trí trung vệ lệch trái. Phạm Xuân Mạnh chính là người để chân sút nhập tịch của Campuchia Iago Bento vượt qua và ghi bàn trong trận thắng 3-1 của đội tuyển Việt Nam.
Việc HLV Kim Sang Sik dùng Văn Hậu trong cả 2 trận chung kết trước Thái Lan là một minh chứng rõ nét.

Trung vệ Việt kiều Pháp Adou Minh (trái) là một trong những ứng viên thay Văn Hậu - Ảnh: VPF
Ai thay Văn Hậu?
Vô địch ASEAN Cup 2026, nhưng FIFA ASEAN Cup 2026 là thách thức lớn hơn nhiều với đội tuyển Việt Nam.
Bởi các bại tướng như Thái Lan và Indonesia sẽ quyết tâm tập trung lực lượng tốt nhất để thắng lại thầy trò HLV Kim Sang Sik. Chưa kể số tiền thưởng 1 triệu USD (khoảng 25,8 tỉ đồng) cho đội vô địch cũng là động lực lớn cho các đội.
Nếu Văn Hậu không thể lên đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang Sik dĩ nhiên mất đi lựa chọn số một cho vị trí trung vệ lệch trái. Nhưng nó cũng không phải là "thảm họa" cho đội tuyển Việt Nam. Bởi trong tay nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn còn rất nhiều sự lựa chọn chất lượng cả cũ và mới.
Nếu dùng phương án cũ như ở ASEAN Cup 2026, Phạm Xuân Mạnh có thể đá thay Văn Hậu, để Bùi Hoàng Việt Anh đá trung vệ lệch phải. Bên cạnh đó là dùng Lê Ngọc Bảo, trung vệ không thể góp mặt ở ASEAN Cup 2026 sau chấn thương bàn chân trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc.
Ngọc Bảo hiện đã bình phục chấn thương và đã ra sân thi đấu 2 trận đầu tiên cho CLB Ninh Bình ở V-League 2026-2027. Anh đá chính trận thắng chủ nhà Hải Phòng 4-1 ở vòng 1 và vào sân thay trung vệ Martins Romeu ở phút 79 trận thắng Thanh Hóa 2-1 ở vòng 2.
Bên cạnh đó, HLV Kim Sang Sik còn có thêm 2 lựa chọn mới cũng rất chất lượng từ 2 hậu vệ Việt kiều Nguyễn Adou Leygley Minh (Adou Minh, Pháp) và Lương Chí Khải (Kyle Colonna, Mỹ) vừa có quốc tịch Việt Nam.
Adou Minh đang chơi ấn tượng trong màu áo CLB Công An Hà Nội trong trận play-off thắng chủ nhà Adelaide United (Úc) 2-0 ở AFC Champions League Elite 2026-2027, lẫn 3 trận đầu mùa ở đấu trường quốc nội.
Tương tự, Lương Chí Khải cũng thi đấu xuất sắc trong màu áo CLB Thể Công - Viettel. Anh thậm chí còn ghi bàn trong trận ra quân thắng chủ nhà Thành phố Đồng Nai 2-0 ở V-League 2026-2027.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận