15/12/2020 18:27 GMT+7

'Nếu không bắt kịp, hung thủ sẽ giết thêm 1 người ở TP.HCM'

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Khi bắt được Lê Thanh Chanh (nữ, 48 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên Huế) ở TP.HCM, công an phát hiện Chanh đang giấu con dao. Chanh khai mình dự tính hôm sau sẽ giết nhân viên lễ tân của khách sạn để cướp tiền.

Nếu không bắt kịp, hung thủ sẽ giết thêm 1 người ở TP.HCM - Ảnh 1.

Đại tá Trần Văn Toản - giám đốc Công an Bình Thuận - thông tin vụ án - Ảnh: ĐỨC TRONG

Chiều 15-12, Công an Bình Thuận họp báo thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại khu phố Song Thanh 1, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong gây xôn xao dư luận.

Theo đại tá Trần Văn Toản - giám đốc Công an Bình Thuận - qua 12 ngày khẩn trương truy xét, các trinh sát đã bắt được nghi can trong vụ án là Lê Thanh Chanh (nữ, 48 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên Huế). Nghi can bị bắt khi đang trốn trong một khách sạn ở huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Tạo chứng cứ ngoại phạm tinh vi

Vụ việc được người dân trình báo ngày 1-12. Theo đại tá Phạm Thật - thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận, trưởng ban chuyên án - ngay khi tiếp cận hiện trường, đơn vị nhận định đây là dấu vết của vụ giết người, cướp tài sản.

Thượng tá Cao Xuân Tiến - phó ban chuyên án - cho biết dấu vết để lại tại hiện trường cho thấy đối tượng đã giết nạn nhân bằng cách dùng chày đập vào đầu, nhét chày vào cổ họng rồi bóp cổ đến chết.

Ban chuyên án đã sàng lọc trên 100 đối tượng tình nghi, rà soát tất cả các mối quan hệ với nạn nhân; đồng thời huy động tổng lực để truy vết đối tượng.

Nếu không bắt kịp, hung thủ sẽ giết thêm 1 người ở TP.HCM - Ảnh 2.

Thượng tá Cao Xuân Tiến - phó ban chuyên án - thông tin vụ án - Ảnh: ĐỨC TRONG

Qua rà soát, ban chuyên án xác định đối tượng gây án là nữ nhưng chưa rõ tên tuổi và từ địa phương khác đến. Sau quá trình quen biết "chớp nhoáng" với cháu của nạn nhân, đối tượng dọn đến ở tại địa phương.

Đại tá Phạm Thật cho biết thêm, đối tượng rất tinh vi trong việc tạo chứng cứ ngoại phạm. Cụ thể, vụ án được phát hiện vào sáng 1-12, nhưng đối tượng báo cho những người tại đây biết đã rời đi từ ngày 28-11. "Đây là tình tiết đánh lạc hướng điều tra" - đại tá Phạm Thật thông tin.

Tuy nhiên qua biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án xác định đối tượng vẫn còn ở địa phương trong thời điểm gây án. Vì vậy, đối tượng được đưa vào "tầm ngắm" hàng đầu.

Chuẩn bị sẵn dao để giết lễ tân

Ngay lập tức, một tổ công tác đặc biệt của Công an Bình Thuận vào TP.HCM phối hợp truy tìm chỉ bằng một manh mối duy nhất là người quen biết với đối tượng tình nghi.

Sau 2 ngày phối hợp với các lực lượng chức năng tại TP.HCM, tổ công tác đã bắt được đối tượng đang lẩn trốn trong một khách sạn ở huyện Bình Chánh. Lúc này mới xác định được đối tượng tên Lê Thanh Chanh (48 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên Huế).

Một trinh sát trong tổ công tác cho biết qua lục soát đã phát hiện thêm một con dao mà Chanh mang theo. Chanh khai nhận dự tính hôm sau sẽ giết nhân viên lễ tân của khách sạn để cướp tiền. 

Cũng theo trinh sát trên, Chanh là người nghiện cờ bạc, thấy nạn nhân đeo vàng nên nảy lòng tham, gây ra án mạng.

Nếu không bắt kịp, hung thủ sẽ giết thêm 1 người ở TP.HCM - Ảnh 3.

Đại tá Trần Văn Toản - giám đốc Công an Bình Thuận - khen thưởng động viên ban chuyên án - Ảnh: ĐỨC TRONG

Đại tá Phạm Thật cho biết Chanh có kinh nghiệm lẩn trốn. Chanh đã đánh lạc hướng bằng cách chọn thời gian khai báo, tạo chứng cứ ngoại phạm tinh vi. "Đến thời điểm này, cơ quan CSĐT đã cơ bản xác định được đối tượng Chanh gây ra vụ án. Đối tượng cũng thừa nhận toàn bộ hành vi" - đại tá Phạm Thật cho biết thêm.

Vụ án mạng tại chùa Quảng Ân: Nghi can khai dùng tiền cướp để trả nợ Vụ án mạng tại chùa Quảng Ân: Nghi can khai dùng tiền cướp để trả nợ

TTO - Ngày 30-3, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết Công an Bình Thuận đã báo cáo toàn bộ diễn biến vụ trọng án khiến 2 người chết, 1 người nguy kịch xảy ra tại chùa Quảng Ân, huyện Hàm Tân lên Bộ Công an.

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên