![]() |
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel (trái) và Tổng tham mưu trưởng liên quân, tướng Martin Demsey trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 10-4 - Ảnh: Yonhap |
“Với những lời lẽ và hành động hiếu chiến của mình, CHDCND Triều Tiên đang trượt tới rất gần với một lằn ranh nguy hiểm”, ông Hagel nói, “Hành động và lời nói của CHDCND Triều Tiên không giúp xoa dịu tình trạng hiện nay”.
Trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 10-4, ông Hagel cũng nhấn mạnh rằng những tuyên bố đe dọa của CHDCND Triều Tiên nên được hạ nhiệt và vô hiệu hóa các hành động khiêu khích của mình.
Đồng thời, ông chủ của Lầu Năm Góc lưu ý rằng những hành động của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un là không thể đoán trước trong bối cảnh các báo cáo cho thấy nước này có thể sẽ sớm khởi động việc bắn thử tên lửa đạn đạo với tầm bắn từ 3.000 đến 4.000 km từ một bệ phóng di động ở bờ biển phía đông.
Theo ông Hagel, “nếu trường hợp Bình Nhưỡng vẫn ngoan cố, Mỹ đã chuẩn bị đầy đủ các biện pháp dự phòng”.
“Thực tế là hành động của ông Kim Jong Un không thể đoán trước. Hành động của CHDCND Triều Tiên là không thể đoán trước. Nếu đó là thực tế mà chúng ta đang đối phó thì việc chúng ta có thể làm là dự phòng mọi tình huống có thể xảy ra”, ông Hagel nói.
Cũng trong cuộc họp báo này, tướng Martin Dempsey, tham mưu trưởng liên quân không cung cấp một đánh giá chi tiết về việc Bình Nhưỡng có làm chủ công nghệ lắp đầu đạn hạt nhân vào tên lửa hay chưa.
“CHDCND Triều Tiên rất khó để thu nhỏ kích thước của một đầu đạn hạt nhân để có thể gắn vào tên lửa đạn đạo”, ông Demsey nói.
Tuy nhiên, ông cũng e dè: “Trong trường hợp không có bằng chứng cụ thể về việc này, chúng ta phải giả định trường hợp xấu nhất. Và đó là lý do tại sao chúng ta phải chuẩn bị mọi thứ”.
(Theo Yonhap)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận