24/12/2007 11:10 GMT+7

Nepal bãi bỏ chế độ quân chủ

T.VY (Theo BBC)
T.VY (Theo BBC)

TTO - Chính phủ Nepal cuối cùng cũng đã đồng ý bãi bỏ chế độ quân chủ đã tồn tại 240 năm tại nước này.

Job4O6vb.jpgPhóng to

Ông Gyanendra trở thành quốc vương Nepal sau vụ thảm sát năm 2001 - Ảnh: AP

TTO - Chính phủ Nepal cuối cùng cũng đã đồng ý bãi bỏ chế độ quân chủ đã tồn tại 240 năm tại nước này.

Theo đó, Nepal sẽ tuyên bố là một nước cộng hòa sau cuộc tổng tuyển cử năm tới và sau khi một quốc hội lập hiến mới được hình thành.

Động thái này được xem là một bước nhượng bộ của chính phủ hiện thời với phe theo chủ nghĩa Mao - đã rút ra khỏi chính phủ vào tháng 9 vừa qua - với tuyên bố sẽ không trở lại nếu chế độ quân chủ không được bãi bỏ.

Hiện chưa có thông báo chính xác về thời điểm phe này gia nhập trở lại chính phủ lâm thời. Tuy nhiên các nhà phân tích cho rằng nhiều người Nepal sẽ vui mừng khi đất nước chuyển sang chế độ cộng hòa.

Kể từ sau vụ thảm sát hoàng gia năm 2001, hình ảnh hoàng gia Nepal dưới thời em trai quốc vương Birendra, ông Gyanendra, đã không còn mang tính đại chúng.

T.VY (Theo BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất