|
“Khi “cơn bão” game online tràn vào VN” đã là “cơn bão” thật sự trong mối bận tâm của các bậc phụ huynh và cả các bạn trẻ - những người trong cuộc - thể hiện qua 30 ý kiến gửi đến tòa soạn. Trong đó, nhiều ý kiến đề nghị cấm, hạn chế giờ chơi, tìm giải pháp giúp người chơi thoát... nghiện. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng nếu người chơi biết làm chủ bản thân thì không có gì đáng ngại... |
Sau nghiện bia, rượu, thuốc lá, heroin, thuốc “lắc” thì bắt đầu có một loại nghiện mới tàn phá tuổi trẻ là game online. Tính chất ăn thua khi chơi game không kém gì các trò đánh bạc đỏ đen. Nếu ta đã cấm đánh bạc, cấm phổ biến các casino, thì nên cấm luôn cả game. Điều nguy hiểm là game có thể có qui mô cộng đồng rất lớn. Có thể nói các nhà cung cấp dịch vụ đã trục lợi bất kể tác hại về mặt xã hội. Đề nghị cấm triệt để các dịch vụ game trên mạng.
___________________________________
Thuốc nào cho “con nghiện” game?
Chưa có một báo cáo khoa học nào nghiên cứu chính xác về ảnh hưởng của game đến bạn trẻ. Nhưng có một thực tế rõ ràng là cứ đến một dịch vụ Internet bất cứ giờ nào đều thấy có bạn trẻ đang chơi game. Họ gồm đủ thành phần: học sinh, sinh viên, công nhân viên chức cũng có. Cá biệt, tại các cơ quan có trường hợp công chức cũng chơi game.
Võ lâm truyền kỳ (VLTK) là một trò chơi có sức hút mạnh mẽ. Những nhân vật từ võ lâm, kiếm hiệp tạo nên một thế giới khác hẳn so với thế giới thường ngày. ở ngoài đời, bạn có thể ít nói, ít cười, toàn bị ăn hiếp, thì với game bạn có thể là một vị hiệp khách anh hùng bất khả chiến bại.
Sức hút lớn nhất của game này có thể được lý giải từ góc độ tâm lý là đem đến sự thỏa mãn thị dục huyễn ngã của con người; nhất là của các bạn trẻ còn trong lứa tuổi tự khẳng định mình. Điều đó như một con dao hai lưỡi. Một mặt nó làm các bạn tự tin vào mình (trong thế giới ảo). Mặt khác lại làm các bạn tự ti và càng thu mình vào thế giới ảo nhiều hơn mà xa rời đời thực.
Cấm game online là việc làm bất khả thi nhưng kiểm soát thế nào lại là việc không đơn giản. Vì vậy, theo tôi, giải pháp nào để chữa bệnh cho các “con nghiện” là vấn đề mà chúng ta cần bàn.
___________________________________
Xấu hay tốt là do người chơi
Bản thân tôi, em gái tôi là những người rất thích chơi game online VLTK. Tôi là người đã từng chơi và leo đến “top cao thủ” của một môn phái ngay giữa giai đoạn thi đại học. Nhưng kết quả đâu như mọi người vẫn nghĩ, tôi vẫn đậu đại học và đậu thêm hai trường trung học khác.
Còn em gái tôi cũng học rất giỏi, hiện đang học trong lớp chuyên hóa. Nhân vật mà em gái tôi đang chơi cũng không phải cấp thấp, lên được 60 rồi. Năm học mới đã đến, em gái tôi phải học suốt cả tuần từ sáng đến chiều, nhưng vẫn chơi VLTK đều đặn vào tối thứ bảy và sáng chủ nhật. Đặc biệt, việc ăn học của chúng tôi hoàn toàn tự giác vì cha mẹ tôi đi làm suốt cả ngày.
Do đó, việc xem game online là một vấn nạn đang làm tệ hại thế hệ trẻ là rất bất công. Những người chơi game mà bỏ bê học hành là những người thiếu sự dạy dỗ cũng như quan tâm từ phía cha mẹ, hoặc vốn dĩ họ không có đủ sự tự chủ để kiểm soát hành động của bản thân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận