01/06/2011 08:14 GMT+7

NATO phá hoại trung gian hòa giải của Liên minh châu Phi

MỸ LOAN
MỸ LOAN

TT - Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma, đã đến Tripoli ngày 30-5 và gặp nhà lãnh đạo Gaddafi, tuyên bố các cuộc không kích của NATO đã phá hoại trung gian hòa giải của châu Phi ở Libya khi khẳng định từ trước đó ông Gaddafi đã chấp nhận lộ trình này do Liên minh châu Phi (AU) đưa ra.

nktkrw0R.jpgPhóng to
Tổng thống Nam Phi Zuma (trái) và nhà lãnh đạo Libya Gaddafi. Ảnh: Daily Mail

AFP dẫn lời ông Zuma cho biết ông Gaddafi sẵn sàng thực hiện lộ trình hòa bình của AU để chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Libya, mở đầu bằng cuộc ngừng bắn của “tất cả các bên”, bao gồm cả việc NATO chấm dứt các cuộc không kích.

Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (CNT) đã lên tiếng bác bỏ lộ trình hòa bình của AU. Đối với phe nổi dậy ở Libya, “không thể có bất kỳ một cuộc thương lượng nào trước khi ông Gaddafi ra đi cũng như cả chế độ của ông ta” - chủ tịch CNT Mustapha Abdeljalil khẳng định.

Chỉ vài giờ sau tuyên bố của Tổng thống Zuma, NATO lại tiếp tục ném bom vào các khu quân sự và dân sự ở Al Jufrah, cách Tripoli 460km về phía đông nam.

MỸ LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên