17/05/2013 04:10 GMT+7

Nạp nhiều đường tăng nguy cơ sỏi thận

BS NGUYỄN TẤT BÌNH(Theo BWH’s News release)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH(Theo BWH’s News release)

TT - Đây là kết quả một nghiên cứu mới của các nhà khoa học thuộc Bệnh viện Brigham & Women (Boston, Mỹ).

Nghiên cứu khảo sát trên 194.000 người được theo dõi trong vòng tám năm. Những người tham gia trả lời một bảng câu hỏi về tiền sử bệnh tật, lối sống, chế độ ăn uống và các loại thuốc đã sử dụng. Sau khi loại trừ các yếu tố gây nhiễu, kết quả phân tích cho thấy những người uống ít nhất một lon nước ngọt mỗi ngày tăng 23% nguy cơ bị sỏi thận so với những người uống ít hơn một lon nước ngọt mỗi tuần.

Các nhà nghiên cứu cho rằng kết quả này góp thêm một bằng chứng trong việc khuyến khích hạn chế uống các thức uống có đường bên cạnh những ảnh hưởng về mặt sức khỏe đã được biết đến như bệnh tim mạch, đái tháo đường và béo phì.

BS NGUYỄN TẤT BÌNH(Theo BWH’s News release)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên