
Mùa hè năm nay nóng đến mức nhiều trận bóng chày ở Hàn Quốc phải hủy, trong khi ở Nhật Bản xuất hiện một thuật ngữ mới: "kokushobi" (tạm dịch: ngày nắng nóng khắc nghiệt) - Ảnh: REUTERS
Những món đồ "hạ nhiệt" lên ngôi
Dạo bước trên các con phố ở Tokyo giữa ngày hè oi bức, không khó để bắt gặp cảnh người dân mỗi người một chiếc quạt cầm tay.
Tuy nhiên những chiếc quạt xuất hiện gần đây lại hiện đại hơn hẳn khi được gắn thêm một tấm kim loại nhỏ, hoạt động theo cơ chế tương tự chip bán dẫn, dùng dòng điện để tạo hơi mát ngay tức thì.
Cô Eimi Nakayama, một sinh viên 20 tuổi, chia sẻ rằng cảm giác cầm chiếc quạt này chẳng khác gì áp một lon nước lạnh vào cổ.
Theo tờ Japan Times, trong bối cảnh mùa hè ngày càng nóng bức, kiểu quạt "công nghệ cao" này đang nhanh chóng trở thành trào lưu khắp các thành phố Đông Á.

Một công nhân làm việc trên tầng thượng một tòa nhà chung cư ở Tokyo mặc áo điều hòa tích hợp quạt làm mát phía sau - Ảnh: REUTERS
Không chỉ quạt cầm tay, thị trường giờ đây còn tràn ngập đủ loại sản phẩm làm mát tân tiến, từ quần áo tích hợp hệ thống làm mát, vòng làm mát cổ, bình xịt hạ nhiệt và nhiều thiết bị chuyên dụng khác.
Nhu cầu cao kéo theo doanh số các mặt hàng tăng vọt. Theo Rakuten - một trong những sàn thương mại điện tử lớn nhất xứ hoa anh đào, danh mục sản phẩm "đối phó nắng nóng" đã tăng hơn 6 lần kể từ năm 2020, với khoảng 800.000 sản phẩm đang được rao bán.
Ứng dụng công nghệ bảo vệ người lao động
Một trong những nền tảng của làn sóng sản phẩm chống nóng hiện nay là áo khoác gắn quạt do Hiroshi Ichigaya, cựu kỹ sư điện của Sony, phát minh năm 2004.
Từ ý tưởng ban đầu, công nghệ này liên tục được cải tiến, cho ra đời những mẫu áo tích hợp tấm kim loại làm mát và được đưa vào sử dụng, bảo vệ người lao động làm việc ngoài trời.
Tại Trùng Khánh, Trung Quốc, nền tảng giao hàng Meituan đã thử nghiệm "áo điều hòa" cho nhân viên giao hàng. Tại tỉnh Hồ Bắc, một công ty điện lực nhà nước cũng trang bị quạt mini đeo bên hông cho một số công nhân.
Ở Nhật Bản, Bộ Môi trường khuyến khích sử dụng thêm dù che nắng nhằm giảm tác động của nhiệt độ cao. Trong khi đó, một số địa phương tại Hàn Quốc đã trang bị áo làm mát màu huỳnh quang cho công nhân vệ sinh đường phố.
Trong ngành nông nghiệp, nhu cầu chống nóng cũng đặc biệt cấp thiết. Nhà nghiên cứu Kim In Soo thuộc Viện Khoa học nông nghiệp Quốc gia Hàn Quốc cho biết ông đã tự thiết kế mẫu áo làm mát dành cho công nhân làm việc trong nhà kính. Sản phẩm hiện được thử nghiệm tại 350 trang trại trên cả nước.
Nhiều phát minh "độc lạ"
Nắm bắt nhu cầu ngày càng lớn, chị Seo Hye Young, 35 tuổi, đã khởi nghiệp tại Hàn Quốc với sản phẩm vòng làm mát cổ. Chiếc vòng mềm, bên trong chứa chất làm mát, có giá khoảng 35 USD.
Năm nay chị đặt mục tiêu bán ra khoảng 60.000 chiếc. Tuy nhiên chị cho biết nhiệt độ tăng quá nhanh khiến doanh nghiệp chật vật không kịp đáp ứng nhu cầu.
Tại Nhật Bản, một công ty thậm chí đã phát triển tủ lạnh cỡ người, giúp người dùng nhanh chóng hạ nhiệt tại công trường, trường đại học và các điểm sơ tán khi xảy ra thiên tai.
Một số nhà sản xuất còn tung ra mũ gắn quạt chạy bằng năng lượng mặt trời, dù che nắng không cần cầm tay, nhà có điều hòa dành cho thú cưng và nhiều thiết bị chuyên dụng khác.
Tại một cơ sở kinh doanh ở Nhật Bản, nhân viên được dán miếng theo dõi nhiệt độ cơ thể lên cánh tay trong khuôn khổ chương trình thử nghiệm phối hợp với Fancl - công ty chuyên về mỹ phẩm và thực phẩm chăm sóc sức khỏe.
Miếng dán thay đổi màu theo nhiệt độ cơ thể, giúp người sử dụng dễ dàng nhận biết những biến động và chủ động uống nước, nghỉ ngơi trước khi cơ thể bị quá tải vì nóng.

Nhân viên một quán bia ngoài trời ở Tokyo đeo miếng dán theo dõi nhiệt độ trên cánh tay - Ảnh: JIJI PRESS
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận