27/07/2019 15:35 GMT+7

Nắng nóng liên tục đến 29-7 mới dịu dần, cẩn thận tia UV cháy da

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Khu vực Trung Bộ tiếp tục nắng nóng kéo dài, gây nguy cơ cháy rừng, tia UV gây hại ở mức cao. Một số tỉnh miền núi phía Bắc có mưa và khả năng xảy ra lũ quét.

Nắng nóng liên tục đến 29-7 mới dịu dần, cẩn thận tia UV cháy da - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh được huy động đến dập lửa vụ cháy rừng ngày 8-7 - Ảnh: NHẬT HÀO

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn, ngày 27-7 ở khu vực phía nam Sơn La, Hòa Bình, các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-17h.

Nắng nóng ở các tỉnh miền Trung có khả năng kéo dài, đến khoảng ngày 29-7 sẽ dịu dần.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cũng cảnh báo nắng nóng liên tục nên cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ ở khu dân cư và cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.

Bên cạnh đó, chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng ở mức nguy cơ gây hại cao đối với con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Chỉ số tia UV ở các thành phố lớn từ ngày 27 đến 30-7:

Nắng nóng liên tục đến 29-7 mới dịu dần, cẩn thận tia UV cháy da - Ảnh 2.

Nguồn: weatheronline

Trong khi đó, các tỉnh phía Bắc như Hà Giang đang có mưa vừa đến mưa to, tỉnh Tuyên Quang và Bắc Kạn bắt đầu có mưa nhỏ.

Dự báo mưa còn tiếp tục duy trì mở rộng các tỉnh trên nên cần đề phòng khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên