28/03/2019 08:28 GMT+7

Nắng nóng gay gắt trong 3 ngày tới, TP.HCM chạm ngưỡng 37 độ C

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Nhiệt độ cao nhất ở Nam Bộ từ đầu mùa khô đến nay ghi nhận được là 37,6 độ C (ở Biên Hòa ngày 18-3). Tại TP.HCM nhiệt độ đã chạm ngưỡng 37 độ C.

Nắng nóng gay gắt trong 3 ngày tới, TP.HCM chạm ngưỡng 37 độ C - Ảnh 1.

Nhiệt độ cao trong ngày dài gần 11 giờ nên tạo cảm giác nóng bức kéo dài - Ảnh tư liệu Tuổi Trẻ

Ông Lê Đình Quyết - phó trưởng phòng Đài dự báo khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ - cho biết: nhiệt độ cao nhất ở Nam Bộ từ đầu mùa khô đến nay ghi nhận được là 37,6 độ C (ở Biên Hòa ngày 18-3). Tại TP.HCM đã chạm ngưỡng 37 độ C.

Tuy nhiên, do thời gian có nhiệt độ cao trong ngày dài gần 11 giờ nên tạo cảm giác nóng bức kéo dài (thời gian nhiệt độ trên 30 độ C từ 9h đến gần 20h - PV). Mặt khác, mưa trái mùa ngắn, lượng nhỏ giúp giảm nhiệt thời gian ngắn, sau đó nắng nóng trở lại càng làm tăng độ ẩm nên cảm giác nóng hơn.

Ngày 27-3, nắng nóng tiếp tục mở rộng ở Nam Bộ. Tại các tỉnh Đông Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất 35,5-37 độ C, riêng Thủ Dầu Một (Bình Dương) 37,4 độ C.

Các tỉnh miền Tây như Mộc Hóa (Long An) và Vĩnh Long có nhiệt độ 35,6 và 35 độ C. Tại TP.HCM, nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, khu vực nội thành trên 36 độ C, độ ẩm thấp nhất 30-45%.

Do không khí lạnh dịch chuyển ra phía đông và suy yếu, áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông và đông nam... từ ngày 28-3 nắng nóng xu hướng gia tăng và mở rộng trên khu vực miền Đông và một số tỉnh miền Tây.

Nhiệt độ cao nhất dao động 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Nắng nóng kéo dài đến ngày 30-3 mới thu hẹp dần.

Nắng nóng, đề phòng tia UV và bụi mịn Nắng nóng, đề phòng tia UV và bụi mịn

TTO - Nam Bộ đã vào mùa khô, nắng nóng xuất hiện liên tục những ngày qua cùng với đó là bức xạ tia cực tím (UV) và bụi có khả năng ảnh hưởng sức khỏe.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên