16/06/2019 20:45 GMT+7

Nắng nóng 45 độ cướp gần 50 sinh mạng ở một bang Ấn Độ

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Ít nhất 49 người đã thiệt mạng chỉ trong 24 giờ qua tại bang Bihar, miền bắc Ấn Độ do nắng nóng. Nhiều khu vực khác cũng bị cái nóng trên 45 độ thiêu đốt.

Nắng nóng 45 độ cướp gần 50 sinh mạng ở một bang Ấn Độ - Ảnh 1.

Bệnh nhân nhập viện do sốc nhiệt ở Bihar - Ảnh: ANI

"49 người đã thiệt mạng ở Bihar do nắng nóng gay gắt. Đa số họ chết vào tối thứ bảy và một số vào sáng chủ nhật sau khi được đưa đến bệnh viện", Vijay Kumar - quan chức y tế cấp cao của bang Bihar, nói với AFP ngày 16-6.

Theo tờ India Today, ngoài số người chết, hơn 100 người cũng phải nhập viện do sốc nhiệt trong 24 giờ qua. Nạn nhân hầu hết là người dân các huyện Aurangabad, Gaya và Nawada.

Tại hai thành phố Gaya và Patna, nhiệt độ được ghi nhận trên mốc 45 độ C.

Thủ hiến bang Bihar đã bày tỏ lo ngại về tình hình nắng nóng gây chết người và thông báo hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân mỗi người 400.000 rupee (5.700 USD). Chính quyền cũng cảnh báo người dân hạn chế ra ngoài khi có nắng nóng.

Bộ trưởng Y tế Harsh Vardhan nói các trường hợp tử vong ở Bihar là không may và khuyên mọi người tránh ra khỏi nhà cho đến khi nhiệt độ giảm. "Nhiệt độ cao ảnh hưởng đến não và dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau", ông nói.

Ngoài Bihar, nhiều khu vực rộng lớn ở miền bắc Ấn Độ cũng đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, trong đó bang Rajashthan và Madhya Pradesh thường xuyên nóng trên 46 độ C.

Nắng nóng 45 độ cướp gần 50 sinh mạng ở một bang Ấn Độ - Ảnh 2.

Nắng nóng gay gắt đang hoành hành ở nhiều khu vực miền bắc Ấn Độ - Ảnh: PTI

Nắng nóng 45 độ cướp gần 50 sinh mạng ở một bang Ấn Độ - Ảnh 3.

Người dân được cảnh báo không ra ngoài trời khi có nắng nóng - Ảnh: AFP

Nắng nóng 45 độ cướp gần 50 sinh mạng ở một bang Ấn Độ - Ảnh 4.

Ở nhiều khu vực, nhiệt độ trên mốc 45 độ C - Ảnh: AFP

Hà Tĩnh 43,4 độ C, là nơi nắng nóng nhất lịch sử Việt Nam Hà Tĩnh 43,4 độ C, là nơi nắng nóng nhất lịch sử Việt Nam

TTO - Đối chiếu dữ liệu lịch sử, ngành khí tượng khẳng định khu vực Hương Khê - Hà Tĩnh đã xảy ra nắng nóng cao nhất trong lịch sử ở Việt Nam.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên