04/06/2017 16:08 GMT+7

​Nắng nóng 40- 41 độ C bao trùm miền Bắc

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO- Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết chiều 4-6, nắng nóng đặc biệt gay gắt tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Nhiều nơi ở miền Bắc nhiệt độ 40 đến 41 độ C.

Người dân tránh nắng dưới  gầm đường vành đai 3 trên cao tại Hà Nội chiều 4-6 - Ảnh: Nam Trần
Người dân tránh nắng dưới gầm đường vành đai 3 trên cao tại Hà Nội chiều 4-6 - Ảnh: Nam Trần

Cụ thể, lúc 13g ngày 4-6 nhiệt độ phổ biến 37-39 độ C. Một số nơi trên 40 độ như: Lào Cai 40.1 độ C,  Hòa Bình 40.4 độ C, Việt Trì 40 độ C, Hữu Lũng (Lạng Sơn) 40.5 độ C, Sơn Tây 40.2 độ C, Láng (Hà Nội) 40.3 độ C, Hà Đông (Hà Nội) 41 độ C, Chí Linh (Hải Dương) 40 độ C…

Trước đó, ngày 3-6, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-40 độ C. Một số nơi trên 40 độ C như: Hòa Bình 40.8 độ C, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 41.4 độ C, Hữu Lũng (Lạng Sơn) 41 độ C, Sơn Động (Bắc Giang) 41.1 độ C, Bắc Ninh 41.2 độ C, Láng 41.5 độ C , Hà Đông (Hà Nội) 42 độ C, Chí Linh (Hải Dương) 42.2 độ C, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 40.3 độ C…

Dự báo ngày 5-6, nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ C. có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ.

Khu vực Hà Nội ngày 5-6  trời tiếp tục nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 38-40 độ C; thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 9-20 giờ ; nhiệt độ thấp nhất trong ngày từ 30-33 độ C.

Theo cơ quan khí tượng, nhiệt độ nói trên là nhiệt độ tiêu chuẩn được ghi nhận trong lều khí tượng  cách mặt đất 1m, không có nắng chiếu trực tiếp, không bị tác động bởi các vật liệu phát nhiệt.

Còn nhiệt độ ngoài trời thường cao hơn nhiệt độ trong lều khí tượng 5-7 độ C. Những nơi có nhiều công trình bê tông, đường nhựa, núi đá vôi... nhiệt độ còn cao hơn do các vật liệu này hấp thụ nhiệt và tán nhiệt trở lại vào không khí. Với đô thị, khí thải xe cơ giới, khí nóng từ điều hòa không khí cũng làm tăng mức độ nắng nóng. 

Người dân di chuyển trên đường Nguyễn Xiển, Hà Nội trong nắng nóng 40-41 độ C chiều 4-6 - Ảnh: Nam Trần
Người dân di chuyển trên đường Nguyễn Xiển, Hà Nội trong nắng nóng 40-41 độ C chiều 4-6 - Ảnh: Nam Trần

Dự báo từ ngày 6-6  do ảnh hưởng của không khí lạnh nên nắng nóng sẽ kết thúc ở Bắc Bộ và dịu dần ở các tỉnh miền Trung.   

Cụ thể, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp từ gần sáng và ngày 6-6 đến ngày 7-6 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi.  Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ chiều và tối ngày 6-6 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên