09/11/2013 02:17 GMT+7

Nâng mức hỗ trợ học nghề cho lao động nông thôn

QUANG PHƯƠNG
QUANG PHƯƠNG

TT - Ngày 7-10, Bộ Thông tin - truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng tuyên truyền “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” cho các phóng viên báo, đài khu vực miền Nam.

Tại Hội nghị, Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết bộ đang đề xuất nâng mức hỗ trợ tiền ăn, đi lại cho người học nghề (thuộc đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”). Cụ thể: nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho lao động nông thôn thuộc diện đồng bào dân tộc thiểu số, người mất đất sản xuất, hộ cận nghèo... từ 15.000 đồng/người/ngày được nâng lên 25.000 đồng/người/ngày; tiền hỗ trợ việc đi lại, những người ở xa trên 15km, một khóa từ 200.000 đồng/người được nâng lên 300.000 đồng/người...

Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ năm 2010 đến nay đã hỗ trợ dạy nghề cho gần 1,3 triệu người. Dự kiến trong hai năm 2014-2015, chương trình sẽ tiếp tục đào tạo nghề cho khoảng 2 triệu lao động nông thôn.

QUANG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên