30/10/2011 03:55 GMT+7

Năng lượng tái tạo sẽ đóng góp 5% tổng nhu cầu

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TT - “Vài năm tới các hoạt động về sử dụng hiệu quả năng lượng và năng lượng tái tạo sẽ phát triển mạnh mẽ. Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo sẽ đóng góp 5% tổng nhu cầu năng lượng của VN vào năm 2020”.

GS.TS Lê Chí Hiệp, chủ tịch Hội đồng Năng lượng (ĐHQG TP.HCM), khẳng định như vậy tại hội nghị khoa học “Công nghệ xanh và phát triển bền vững” do Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM tổ chức sáng 29-10.

3YdjBBQ9.jpgPhóng to
Sinh viên đến xem triển lãm các thiết bị, công trình nghiên cứu khoa học của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM - Ảnh: Trần Huỳnh

Tuy nhiên để đạt mục tiêu này, theo GS Hiệp, cần phải có chính sách và giải pháp đúng đắn. Trước mắt cần nhanh chóng thông qua luật về năng lượng tái tạo. Không nên đầu tư tràn lan, mà cần tập trung vào một số mũi nhọn cụ thể như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, nhiên liệu sinh học và biomass. Cần thận trọng trong việc phát triển và khai thác thủy điện nhỏ...

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên