
Người dân "bịt kín như ninja" khi ra đường dưới trời nắng gắt - Ảnh: NAM TRẦN
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24-5, nắng nóng tại miền Bắc và miền Trung tiếp tục gia tăng về cường độ, với nhiệt độ cao nhất phổ biến tăng khoảng 1-2 độ C so với hôm trước.
Trong đó, Vĩnh Yên (Phú Thọ) ghi nhận mức nhiệt 40 độ C, cao nhất cả nước. Ngoài ra, có 15 trạm đo tại Hà Nội, Phú Thọ, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị ghi nhận nhiệt độ trên 39 độ C.
Nhiều nơi khác tại Phú Thọ, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ngãi và Gia Lai cũng ghi nhận nhiệt độ vượt 38 độ C.
Sáng nay, tại Hà Nội, trời không một gợn mây, nắng chói chang xuất hiện từ sớm, nền nhiệt tăng nhanh khiến không khí trở nên ngột ngạt.
Nhiều người dân ra đường kín mít trong áo chống nắng nhưng vẫn cảm thấy khó thở, choáng váng vì thời tiết khô nóng.
Lúc 7h sáng nay, tại trạm Láng (Hà Nội), nhiệt độ đã ở mức 34 độ C, cao hơn khoảng 2 độ C so với cùng thời điểm hôm qua.
Mức nhiệt tăng cao từ sáng sớm cho thấy thủ đô sẽ tiếp tục trải qua một ngày nắng nóng gay gắt hơn về cường độ.

Hà Nội nắng chói chang từ sáng sớm 25-5, thủ đô sẽ tiếp tục trải qua một ngày nắng nóng gay gắt hơn về cường độ - Ảnh: NAM TRẦN
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định hôm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.
Khu vực Bắc Bộ (bao gồm Hà Nội) và phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 40 độ C.
Mức nhiệt dự báo và thực tế nói trên được đo trong lều khí tượng ở độ cao 2m, còn nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.
Cùng với đó, độ ẩm xuống mức rất thấp 40-45% khiến cơ thể mất nước nhanh, dễ dẫn đến sốc nhiệt, tụt huyết áp, đau đầu, mệt mỏi, khó thở nếu ở ngoài trời nắng quá lâu, đặc biệt người già, trẻ nhỏ và lao động.
Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân không nên ra ngoài vào thời điểm nắng gắt từ khoảng 10h - 17h. Luôn mặc quần áo chống nắng, đội mũ rộng vành và đeo kính râm khi di chuyển ngoài trời.
Khi nào đợt nắng nóng kết thúc?
Dự báo viên Nguyễn Thị Huế - phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - cho biết theo nhận định mới nhất, hình thế áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn còn tác động đến miền Bắc và miền Trung đến khoảng 27 hoặc 28-5.
Đối với khu vực Bắc Bộ, nắng nóng gay gắt vẫn tiếp diễn tới 27-5, với nền nhiệt cao nhất ngày phổ biến 36-38 độ C, có nơi đặc biệt gay gắt trên 39 độ C.
Riêng thủ đô Hà Nội do kết hợp với hiệu ứng đô thị nên nhiệt độ có thể đạt 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.
Từ ngày 28-5, nắng nóng diện rộng có khả năng kết thúc ở Bắc Bộ.
Đối với "chảo lửa" miền Trung (Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi) - nóng nhất cả nước - sẽ tiếp tục có nắng nóng tới ngày 28-5, với nền nhiệt cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.
Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ cũng có nắng nóng nhưng nhiệt độ thấp hơn, ở mức 36-38 độ C. Từ ngày 29-5, nắng nóng ở Trung Bộ sẽ giảm dần.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận