15/03/2017 10:28 GMT+7

Nâng cao hoạt động của Hiệp hội lương thực VN

CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

TTO - Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã cho biết như vậy tại hội nghị “Giải pháp phát triển bền vững ngành hàng lúa gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long” sáng 15-3.

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh phát biểu tại hội nghị về ngành hàng lúa gạo tổ chức tại An Giang sáng 15 - 3 - Ảnh: Chí Quốc
Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh phát biểu tại hội nghị về ngành hàng lúa gạo tổ chức tại An Giang sáng 15 - 3 - Ảnh: Chí Quốc

Hội nghị do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức tại tỉnh An Giang.

Theo bộ trưởng Trần Tuấn Anh, sự điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội lương thực VN (VFA) nhằm đảm bảo hơn nữa vai trò kết nối các doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Cụ thể, báo cáo tại hội nghị, Bộ Công thương cho biết sẽ hoàn thiện cơ cấu, nâng cao hoạt động của VFA theo hướng phát huy vai trò hỗ trợ thương nhân trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là trong liên kết sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu, xây dựng thương hiệu;

Tìm kiếm khách hàng và thị trường xuất khẩu gạo cũng như điều phối, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp đầu mối trong giao địch và tổ chức thực hiện các hợp đồng tập trung.

Ngoài ra, theo Bộ Công thương, VFA cần tăng cường nắm sát tình hình thị trường, kịp thời báo cáo, kiến nghị rõ các biện pháp cần thiết trong công tác điều hành để thúc đẩy xuất khẩu, giữ thị trường, chủ động đề xuất giải pháp củng cố, mở rộng thị trường xuất khẩu gạo.

Phát biểu tại hội nghị, thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh cũng cho rằng cần đổi mới VFA theo hướng mở rộng thành viên của hiệp hội này để đại diện đầy đủ cho các tác nhân tham gia chuỗi giá trị lúa gạo.

Theo Bộ Công thương, xuất khẩu gạo 2 tháng đầu năm 2017 chỉ đạt hơn 787.000 tấn, trị giá khoảng 328 triệu USD, giảm 18,5% về lượng và 21,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2016.

CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên