10/09/2013 15:42 GMT+7

Nâng cao chất lượng thực tập sinh qua Nhật

HỒ VĂN
HỒ VĂN

TTO - Sáng 10-9, Bộ Lao động thương binh và xã hội phối hợp với tổ chức Hợp tác đào tạo Quốc tế Nhật Bản (Jitco) tổ chức Hội thảo Quốc tế “Nâng cao chất lượng hoạt động phái cử và tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam qua Nhật Bản” tại TP.HCM.

7zMHN0s8.jpgPhóng to
Lao động Việt Nam trở về từ Nhật đang được tuyển dụng vào làm cho công ty Nhật tại KCN AMATA Biên Hòa, Đồng Nai
TTO - Sáng 10-9, Bộ Lao động thương binh và xã hội phối hợp với tổ chức Hợp tác đào tạo Quốc tế Nhật Bản (Jitco) tổ chức Hội thảo Quốc tế “Nâng cao chất lượng hoạt động phái cử và tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam qua Nhật Bản” tại TP.HCM.

Tại hội thảo, hai bên đã đánh giá lại hoạt động phái cử và tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản làm việc trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Thanh Hòa - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cho biết: “Nhật Bản đang ưu tiên nâng cao số lượng thực tập sinh Việt Nam qua làm việc. Vì vậy, cần chỉ ra những tồn tại, hạn chế nhằm khắc phục. Đồng thời, cùng nhau tìm giải pháp nâng cao chất lượng của thực tập sinh, thúc đầy hoạt động phái cử cũng như tiếp nhận thực tập sinh sang Nhật”.

Hội thảo cũng tạo điều kiện cho hàng chục doanh nghiệp phái cử (Việt Nam) và tiếp nhận (phía Nhật Bản) thực tập sinh gặp gỡ, trao đổi… góp phần nâng cao số lượng cũng như chất lượng thực tập sinh sang Nhật làm việc.

HỒ VĂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên