Tag: Hồ Văn

Hà Nội quyết “khai tử” phố ông đồ trên vỉa hè

TT - Hội chữ xuân Bính Thân do Sở VH-TT Hà Nội tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 15-2 tại khu vực Hồ Văn, với sự tham gia của khoảng 140 ông đồ.

Báo động lao động bỏ trốn tại thị trường Đài Loan

TTO - Trung bình mỗi tháng có tới 600 lao động bỏ trốn tại thị trường Đài Loan, tỉ lệ bỏ trốn ngày càng tăng khi theo số liệu công bố (của Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan) thì tháng 9-2013 có tới 782 người lao động bỏ trốn.

Hội chợ việc làm cho lao động trở về từ nước ngoài

TTO - Để hỗ trợ người lao động về nước tìm việc, trong tháng 6-2014, Trung tâm Lao động ngoài nước (Colab) sẽ tổ chức hai phiên giao dịch việc làm tại tỉnh Bắc Ninh và thành phố Cần Thơ.

Cửa đi Nhật cho lao động rộng mở

TT - Trong quý 1-2014, đơn hàng tuyển dụng lao động qua Nhật Bản làm việc tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Đi Qatar làm việc lương 400-1.800 USD/tháng

TT - Tập đoàn Business Trading (tại thủ đô Doha, Qatar) vừa đặt hàng cho Công ty xuất khẩu lao động Gmas tuyển dụng khoảng 131 lao động nam nữ làm việc cho chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh của tập đoàn này.

45 lao động VN sang Hàn Quốc đầu năm

TT - Chiều 8-1, nhóm đầu tiên gồm 45 lao động VN đã được trở lại Hàn Quốc làm việc sau khi vượt qua kỳ kiểm tra tiếng Hàn.

14.000 lao động có cơ hội sang Hàn Quốc làm việc

TTO - Sáng 31-12, tại Seoul- Hàn Quốc Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam bà Phạm Thị Hải Chuyền và Bộ trưởng Bộ việc làm và lao động Hàn Quốc ông Phang Ha- Nam đã ký vào Bản ghi nhớ đặc biệt (gọi tắt là MOU) về việc “nối lại việc phái cử và tiếp nhận lao động theo Chương trình cấp phép việc làm (EPS)”.

Hàn Quốc: Thành lập Văn phòng quản lý lao động Việt Nam

TTO - Sáng 30-12, PV Hồ Văn từ Seoul (Hàn Quốc) báo tin: Trung tâm lao động ngoài nước (Colab) đã khai trương Văn phòng quản lý lao động VN theo “chương trình cấp phép việc làm cho người lao động nước ngoài của Hàn Quốc” (EPS) tại thành phố Seoul.

Kỳ cuối: Phải lượng sức mình

TT - Để rõ hơn thông tin về thị trường lao động ở Úc cung cấp cho người lao động khỏi bị lừa đảo, Tuổi Trẻ đã có buổi trao đổi với Thứ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Nguyễn Thanh Hòa. Ông cho biết:

Đủ chiêu lừa đảo

TT - Ngoài chiêu lừa vượt biên trái phép đi Úc làm việc, nhiều cá nhân, tổ chức tư vấn... cũng ra đòn lừa đảo, đánh vào tâm lý “thích đi Úc” của một số người để chiếm đoạt tiền.