31/12/2013 12:12 GMT+7

14.000 lao động có cơ hội sang Hàn Quốc làm việc

HỒ VĂN (từ Seoul, Hàn Quốc)
HỒ VĂN (từ Seoul, Hàn Quốc)

TTO - Sáng 31-12, tại Seoul- Hàn Quốc Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam bà Phạm Thị Hải Chuyền và Bộ trưởng Bộ việc làm và lao động Hàn Quốc ông Phang Ha- Nam đã ký vào Bản ghi nhớ đặc biệt (gọi tắt là MOU) về việc “nối lại việc phái cử và tiếp nhận lao động theo Chương trình cấp phép việc làm (EPS)”.

IuimoURb.jpgPhóng to
Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam bà Phạm Thị Hải Chuyền và Bộ trưởng Bộ việc làm và lao động Hàn Quốc ông Phang Ha- Nam đã đặt bút ký vào Bản ghi nhớ đặc biệt về việc “nối lại việc phái cử và tiếp nhận lao động theo Chương trình cấp phép việc làm

Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng cục Quản lý lao động ngoài nước (Dolab) cho biết MOU đặc biệt này chỉ áp dụng cho ba nhóm đối tượng gồm:

- Những người đã đăng ký dự thi tiếng Hàn trước đây nhưng không được thi do chương trình EPS bị tạm dừng;

- Những người đã thị đậu chứng chỉ tiếng Hàn nhưng không được đi Hàn Quốc làm việc vì chương trình EPS tạm dừng

và những người lao động về nước đúng hạn đã thi đỗ các kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt nhưng cũng không đi được do EPS tạm dừng.

Bản ghi nhớ đặc biệt sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo Dolab, với ba nhóm đối tượng ưu tiên của MOU sẽ có khoảng 14.000 người lao động có cơ hội qua Hàn Quốc làm việc trong thời gian tới.

HỒ VĂN (từ Seoul, Hàn Quốc)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên