02/04/2010 01:23 GMT+7

Nạn giả danh trên Twitter ở Nhật

HIẾU TRUNG (Theo Yomiuri Shimbun)
HIẾU TRUNG (Theo Yomiuri Shimbun)

TT - Nạn giả danh đang trở thành nỗi quan ngại lớn đối với cộng đồng người sử dụng mạng xã hội Twitter ở Nhật, đặc biệt là các chính trị gia.

AVBdPmUF.jpgPhóng to
Nghị sĩ đảng Dân chủ Nhật Seiji Ohsaka sử dụng dịch vụ Twitter tại văn phòng làm việc - Ảnh: Reuters

Kể từ khi phiên bản Twitter tiếng Nhật ra mắt vào tháng 4-2008, hơn 4,7 triệu người Nhật đã đăng ký sử dụng dịch vụ này. Ngay cả các chính trị gia Nhật cũng rất mê Twitter. Bộ trưởng Nội vụ và truyền thông Kazuhiro Haraguchi thường xuyên gửi tin nhắn lên Twitter, trong vụ động đất ở Chile hồi cuối tháng trước, ông đã gửi tới 70 tin nhắn chỉ trong vòng... hai ngày.

Tuy nhiên, nạn giả danh trên Twitter đang khiến nhiều người lo ngại.

Ngày 25-12-2009, tài khoản có tựa đề Hãy thay đổi nước Nhật trên Twitter đã thu hút sự chú ý của cộng đồng người sử dụng Twitter ở Nhật. Đơn giản bởi tài khoản này có đăng hình của Thủ tướng Yukio Hatoyama. Trong tài khoản này xuất hiện các tin nhắn như: “Tôi là Hatoyama, tôi đang sử dụng Twitter”, hay “Tôi đang tham dự một cuộc họp”.

Tài khoản này đã thu hút tới 10.000 người theo dõi. Nhưng trên thực tế, Thủ tướng Hatoyama lại không hề gửi các tin nhắn này. Một kẻ nào đó đã mạo danh ông. Trong vòng hai ngày, kẻ mạo danh đã gửi 30 tin nhắn lên Twitter.

Văn phòng nội các Nhật đã yêu cầu Công ty Digital Garage Inc, công ty quản lý phiên bản Twitter tiếng Nhật, xóa tài khoản này. Nội dung các tin nhắn không có gì đặc biệt, nhưng một quan chức văn phòng nội các nhận định nếu kẻ mạo danh gửi các tin nhắn có nội dung nhạy cảm như việc di dời căn cứ quân sự Mỹ Futenma thì tác hại sẽ... khôn lường!

Không chỉ mỗi ông Hatoyama bị mạo danh. Trên Twitter đã xuất hiện những tài khoản mạo danh ít nhất năm trường đại học ở Nhật, trong đó có những trường nổi tiếng như ĐH Tokyo, ĐH Osaka hay ĐH Waseda. Chẳng hạn, tài khoản lấy tên ĐH Waseda lại đăng những đường dẫn tới một trang web... lừa đảo.

Trên thực tế, Twitter có xây dựng một hệ thống xác định danh tính của những người nổi tiếng, dễ bị mạo danh.

Theo hệ thống này, từ trang web cá nhân của mình, người sử dụng sẽ cung cấp tên thật, địa chỉ thư điện tử, đường dẫn trang web chính thức đến Twitter. Sau khi Twitter xác định các thông tin này là có thật, trên trang tài khoản Twitter của người sử dụng đó sẽ hiện lên dòng chữ “tài khoản được xác nhận là chân thật”.

Tuy nhiên, như chính Twitter cho biết, Twitter đang bị quá tải khi phải xử lý hàng nghìn yêu cầu xác định danh tính.

Công ty Digital Garage hiện đã xác định danh tính của 2.000 người sử dụng Twitter ở Nhật, chủ yếu là các nghệ sĩ nổi tiếng và các công ty lớn... bằng phỏng vấn trực tiếp hay qua điện thoại.

Hạ nghị sĩ Nhật Taro Kono thuộc đảng Dân chủ tự do là người thường xuyên sử dụng Twitter và có tới 30.000 người theo dõi. Ông liên tục gửi đề nghị xác định danh tính nhưng bị từ chối hôm 6-3. “Do tôi có đăng tài khoản Twitter trên blog chính thức của mình nên tôi không sợ bị mạo danh” - ông Kono cho biết. Tuy vậy, ông cũng gửi tin nhắn than phiền về vụ việc lên Twitter.

Còn tài khoản của Bộ trưởng Haraguchi vẫn chưa được xác nhận danh tính. “Tôi đã dùng Twitter liên tục suốt ba tháng qua nên hi vọng dòng thông tin tôi gửi liên tục sẽ ngăn chặn việc bị giả danh” - ông Haraguchi cho biết.

Giới truyền thông Nhật cho rằng việc xác định danh tính trên Twitter vô cùng quan trọng.

“Khi một chính trị gia có ảnh hưởng như một thành viên nội các gửi tin nhắn lên Twitter thì tác động của tin nhắn đó sẽ rất lớn - nhà báo Toru Takeda nhận định - Twitter cần phải được quản lý một cách chặt chẽ và cẩn trọng. Trong khi đó, chúng ta cần xây dựng một hệ thống truy tìm những kẻ mạo danh”.

HIẾU TRUNG (Theo Yomiuri Shimbun)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên