25/03/2024 06:26 GMT+7

Nam thanh niên tăng ga khi bị kiểm tra nồng độ cồn: Bỏ chạy là hành vi nguy hiểm

Cảnh sát giao thông đang tiến tới kiểm tra nồng độ cồn thì bất ngờ nam thanh niên đi xe máy tăng ga bỏ chạy.

Nam thanh niên đi xe máy bất ngờ tăng ga bỏ chạy khi bị kiểm tra nồng độ cồn - Ảnh: MINH HÒA

Nam thanh niên đi xe máy bất ngờ tăng ga bỏ chạy khi bị kiểm tra nồng độ cồn - Ảnh: MINH HÒA

Tối 24-3, tổ công tác Đội cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận 4 (Công an TP.HCM) lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Hoàng Diệu, phường 6.

Lúc 20h46, một chiến sĩ cảnh sát giao thông đứng ở chốt, đang tiến tới kiểm tra nồng độ cồn nam thanh niên đi xe máy tay ga đang chạy chậm trên đường. Thấy cảnh sát đi tới, người này bất ngờ lách qua người chiến sĩ cảnh sát giao thông rồi tăng ga bỏ chạy.

Theo phản xạ, chiến sĩ cảnh sát giao thông có nắm được tay lái xe nhưng "không dùng biện pháp mạnh" đối với trường hợp này và cho biết những tình huống như vậy rất ít khi xảy ra. Chiến sĩ cảnh sát giao thông này cho hay nếu xảy ra trường hợp tương tự mà có các chiến sĩ túc trực ở ngã tư gần đó sẽ báo bộ đàm ngăn chặn xử lý ngay.

"Tôi giữ được tay lái xe máy của nam thanh niên đó rồi, nếu giật mạnh thì người cầm lái sẽ ngã, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân nên tôi quyết định thả ra. Tôi không dùng biện pháp mạnh với trường hợp này vì sợ nguy hiểm cho những người xung quanh và chính nam thanh niên đó, nếu trường hợp đó là cướp, buộc phải ngăn chặn hành vi ngay lập tức sẽ dùng biện pháp mạnh", chiến sĩ cảnh sát giao thông giải thích.

Lúc 20h55, cảnh sát giao thông dừng xe bà T.T.K.N. (61 tuổi, ngụ quận 7). Bà N. vi phạm nồng độ cồn 0,027mg/l khí thở, sẽ bị phạt tiền 2-3 triệu đồng (quy định tại điểm c, khoản 6, điều 6 nghị định 100/2019), tước giấy phép lái xe từ 10-12 tháng, tạm giữ xe 7 ngày.

Bà N. cho biết bà từ quận 7 qua nhà người bạn ở quận 4 chơi. Do dùng cơm chiều ở nhà bạn nên được mời ly bia, sau đó tự chạy xe về thì bị kiểm tra.

"Tôi uống chưa tới 1 ly, nên nồng độ cồn rất thấp, ỷ y uống ít chạy về được nên không đi xe công nghệ về, ai ngờ gặp cảnh sát", bà N. phân trần.

21h15, cảnh sát dừng xe máy điện của ông N.T.N. (57 tuổi, ngụ quận 7) và mức nồng độ cồn là 0,555mg/l khí thở. Ông N. sẽ bị phạt tiền 6-8 triệu đồng (quy định tại điểm e, khoản 8, điều 6 nghị định 100/2019), tước giấy phép lái xe 22-24 tháng, tạm giữ xe 7 ngày.

Ông N. cho hay buổi chiều người bạn ở quận 4 rủ qua nhà nhậu, kết thúc cuộc nhậu ông tự chạy xe về.

"Tôi biết sai rồi nên tôi chấp hành. Lúc nãy tôi nghĩ chạy xe máy điện các anh cảnh sát giao thông không để ý, không thổi nồng độ cồn, ai ngờ các anh kiểm tra hết", ông N. chia sẻ.

21h43, cảnh sát dừng xe ông Đ.X.D. (47 tuổi, ngụ quận 7) và kết quả đo là 0,261mg/l khí thở. Ông D. sẽ bị phạt tiền 4-5 triệu đồng (quy định tại điểm c, khoản 7, điều 6 nghị định 100/2019), tước giấy phép lái xe 16-18 tháng, tạm giữ xe 7 ngày.

Ông D. cho biết mới đi đám cưới ở quận 1 về thì bị cảnh sát kiểm tra. Ông D. cho hay bình thường ít khi nhậu, do hôm nay đi đám cưới gặp bà con từ quê vào đông nên có uống 2 lon.

Ông D. bị lập biên bản vi phạm nồng độ cồn - Ảnh: MINH HÒA

Ông D. bị lập biên bản vi phạm nồng độ cồn - Ảnh: MINH HÒA

Bà T.T.K.N. vi phạm nồng độ cồn 0,027mg/l khí thở - Ảnh: MINH HÒA

Bà T.T.K.N. vi phạm nồng độ cồn 0,027mg/l khí thở - Ảnh: MINH HÒA

Ông N. đi xe máy điện vi phạm nồng độ cồn kịch khung, bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng - Ảnh: MINH HÒA

Ông N. đi xe máy điện vi phạm nồng độ cồn kịch khung, bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng - Ảnh: MINH HÒA

Đầu bếp quán nhậu vi phạm nồng độ cồn: Khách quen mời ly bia, khó lòng từ chốiĐầu bếp quán nhậu vi phạm nồng độ cồn: Khách quen mời ly bia, khó lòng từ chối

Người đàn ông làm đầu bếp quán nhậu phân trần vi phạm nồng độ cồn vì 'tính chất công việc', khách quen khen nấu ăn ngon và mời uống bia thì 'khó lòng từ chối'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên