23/03/2024 06:21 GMT+7

Đầu bếp quán nhậu vi phạm nồng độ cồn: Khách quen mời ly bia, khó lòng từ chối

Người đàn ông làm đầu bếp quán nhậu phân trần vi phạm nồng độ cồn vì 'tính chất công việc', khách quen khen nấu ăn ngon và mời uống bia thì 'khó lòng từ chối'.

Ông P.Đ.L. làm nghề đầu bếp quán nhậu vi phạm 0,73mg/l khí thở - Ảnh: MINH HÒA

Ông P.Đ.L. làm nghề đầu bếp quán nhậu vi phạm 0,73mg/l khí thở - Ảnh: MINH HÒA

Tối 22-3, tổ công tác Đội cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận Bình Tân (Công an TP.HCM) lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa A.

Lúc 20h27, cảnh sát giao thông phát hiện ông P.Đ.L. (41 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) chạy xe trên đường Tân Kỳ Tân Quý có biểu hiện say xỉn nên dừng xe. Qua kiểm tra, ông L. có mức đo nồng độ cồn 0,73mg/l khí thở (vượt mức kịch trần).

Ông L. sẽ bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng (quy định tại điểm e, khoản 8, điều 6, nghị định 100/2019), tước giấy phép lái xe từ 22-24 tháng, tạm giữ xe 7 ngày.

Ông L. cho biết làm nghề đầu bếp ở quán nhậu trên đường Thăng Long (quận Tân Bình) và đang trên đường về thì bị cảnh sát kiểm tra, phát hiện vi phạm nồng độ cồn. Nói về lý do vi phạm, ông L. cho biết do "tính chất công việc nên phải nhậu".

"Mình làm đầu bếp quán nhậu mà, do tính chất công việc thôi, khách quen vào quán thấy mình rồi khen làm đồ nhậu ngon, họ mời 1-2 ly bia thì khó lòng từ chối được. Sau lần bị phạt này tôi rút kinh nghiệm, bữa nào khách mời nhậu thì đi xe công nghệ về", ông L. phân trần.

20h42, cảnh sát dừng xe ông T.P. (51 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam) và có nồng độ cồn 0,83mg/l khí thở. Ông P. sẽ bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22-24 tháng, tạm giữ xe 7 ngày.

Ông P. cho biết làm thợ mộc cho một công trình xây dựng ở huyện Củ Chi, hôm nay chủ nhà mời ở lại nhậu nhưng ông từ chối. Khi chạy về gần đến nhà thì có mấy người bạn rủ nhậu nên ông tấp vào. Nhậu xong, trên đường ông P. về nhà thì bị cảnh sát kiểm tra.

"Về gần tới nhà rồi, bạn rủ nhậu ham vui nên tấp vào, mai không có xe đi làm khổ lắm luôn. Mà cũng ỷ y là gần nhà nên tấp vào nhậu rồi chạy về, không ngờ gặp cảnh sát, lần sau không đám nhậu nữa, có nhậu thì nhờ người khác chở về", ông P. chia sẻ.

Ông P.L. làm thợ hồ vi phạm 0,59mg/l khí thở - Ảnh: MINH HÒA

Ông P.L. làm thợ hồ vi phạm 0,59mg/l khí thở - Ảnh: MINH HÒA

20h50, cảnh sát dừng xe ông P.L. (50 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế) có nồng độ cồn 0,59mg/l khí thở. Ông L. sẽ bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng, tạm giữ xe 7 ngày. Ông L. còn bị lập thêm lỗi không có giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe.

Ông L. cho biết bản thân làm thợ hồ, do làm xong công việc thì đồng nghiệp rủ "làm vài chai", ông L. không từ chối mà đồng ý nhậu, sau đó tự chạy xe về thì bị bắt.

"Lương không có bao nhiêu hết, ngày làm được vài trăm ngàn, hồi chiều mấy người làm cùng rủ nhậu, thấy vậy mới đồng ý chứ tôi không có ham nhậu đâu, bắt xe không có xe đi làm chắc vợ con chết đói mất...", ông L. than vãn.

21h07, cảnh sát dừng xe ông L.T.T. (54 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi), ông T. vi phạm mức nồng độ cồn 0,26mg/l khí thở. Ông T. sẽ bị phạt tiền từ 4-5 triệu đồng (quy định tại điểm c, khoản 7, điều 6, nghị định 100/2019), tước giấy phép lái xe từ 16-18 tháng, tạm giữ xe 7 ngày.

Ông T. cho biết mình làm thợ sửa xe máy, tuy nhiên ông T. chỉ mới vào làm chỗ mới được 2 ngày, do chiều nay chủ tiệm sửa xe rủ ở lại nhậu nên ông "không từ chối được" mà đồng ý, kết quả trên đường về bị cảnh sát dừng xe.

Sau nhiều giờ lập chốt, tổ công tác đã lập biên bản hàng chục trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Ông L.T.T. làm nghề sửa xe máy vi phạm nồng độ cồn 0,26mg/l khí thở - Ảnh: MINH HÒA

Ông L.T.T. làm nghề sửa xe máy vi phạm nồng độ cồn 0,26mg/l khí thở - Ảnh: MINH HÒA

Sau nhiều giờ lập chốt, tổ công tác lập biên bản hàng chục trường hợp vi phạm nồng độ cồn - Ảnh: MINH HÒA

Sau nhiều giờ lập chốt, tổ công tác lập biên bản hàng chục trường hợp vi phạm nồng độ cồn - Ảnh: MINH HÒA

Kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông vứt xe bỏ chạy vào hẻm mất hútKiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông vứt xe bỏ chạy vào hẻm mất hút

Tối 18-3, cảnh sát giao thông quận 11 (TP.HCM) xử lý nhiều người vi phạm nồng độ cồn, có trường hợp không chấp hành mà vứt xe bỏ chạy.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên